Ngày 9/7, Hamas cho biết, nhóm đồng ý thả 10 con tin Israel như một phần của các cuộc đàm phán ngừng bắn đang diễn ra, sau 4 ngày đàm phán gián tiếp do Qatar làm trung gian.

Thông báo của nhóm được đưa ra trong bối cảnh phía Mỹ bày tỏ sự lạc quan về một một thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày có thể được hoàn tất vào cuối tuần này.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết, thỏa thuận sẽ bao gồm việc trả tự do cho 10 con tin còn sống bị Hamas bắt cóc trong cuộc đột kích vào miền Nam Israel ngày 7/10/2023.

Trong số khoảng 251 người được cho bị Hamas bắt làm con tin, vẫn còn 49 trường hợp chưa được trao trả, bao gồm thi thể 27 trường hợp, đã được Quân đội Israel xác nhận đã chết.

leftcenterrightdel
 Thủ tướng Israel Netanyahu và phu nhân (bên trái) gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng trong chuyến thăm Washington nhằm thảo luận giải quyết cuộc chiến ở Gaza. Nguồn: @netanyahu.

Trong tuyên bố của mình, Hamas cho biết, nhóm đã thể hiện “sự linh hoạt cần thiết” khi đồng ý thả 10 con tin, nhưng nhấn mạnh, các vấn đề chính yếu vẫn chưa được giải quyết, bao gồm việc cho phép nguồn hàng viện trợ nhân đạo đầy đủ vào Gaza, việc Israel rút quân khỏi dải đất và việc thiếu các bảo đảm quốc tế cho một nền hòa bình lâu dài.

“Mặc dù các cuộc đàm phán về những vấn đề này cho đến nay vẫn gặp khó khăn do sự “ngoan cố” của lực lượng chiếm đóng, chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc nghiêm túc và với tinh thần tích cực với các bên trung gian để vượt qua những rào cản và chấm dứt đau khổ cho người dân.”, tuyên bố của Hamas nói.

Thông báo của Hamas được đưa ra sau khi các quan chức Mỹ cũng như Israel đồng thanh nói về khả năng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn, trao đổi con tin trong những ngày tới.

leftcenterrightdel
 Quân đội Israel hoạt động ở Dải Gaza trong hình ảnh được công bố vào ngày 9/7. Nguồn: IDF.

Một nguồn tin tiết lộ, khi tiếp xúc với một nhóm thân nhân các con tin tại Washington, Mỹ vào tối ngày 9/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nói rằng, đã đạt được những tiến triển trong việc hướng tới thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.

Tuy nhiên, ông Netanyahu vẫn kiên quyết tiếp tục các cuộc tấn công nhằm “xóa sổ” Hamas sau khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực, mâu thuẫn với điều kiện cốt lõi của nhóm chiến binh ở Gaza là chấm dứt giao tranh vĩnh viễn.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh được cho là hậu quả 1 vụ tấn công của IDF ở Jabalia, bắc Gaza/Timesofgaza.

Trong khi đó, ngày 9/7, một nhà ngoại giao Ả Rập cho biết, chính quyền của Tổng thống Trump đã đảm bảo với các nhà trung gian rằng, họ không có ý định cho phép Israel tiếp tục các cuộc tấn công chống lại Hamas ở Gaza, sau lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày kết thúc, ngay cả khi điều này không được nêu rõ trong văn bản thỏa thuận đang được thảo luận tại Washington và Qatar.

Hamas, vốn đã nhiều lần tuyên bố “sẽ không đầu hàng”, tiếp tục yêu cầu Israel rút quân hoàn toàn và chấm dứt chiến tranh.

Nguồn tin Palestine tham gia đàm phán tại Doha cho biết, phái đoàn Israel tỏ ra thụ động, chủ yếu là tiếp nhận thông tin hơn là đàm phán.

leftcenterrightdel
 Thủ tướng Israel Netanyahu (bên phải) trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên trái) và Phó Tổng thống JD Vance tại Nhà trắng, ngày 8/7. Ảnh: Avi Ohayon/GPO.

Trong khi đó, các cuộc không kích của Israel vào Gaza vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza cho biết, 26 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel hôm 9/7, bao gồm ít nhất 6 trẻ em.  Trong đó, một cuộc không kích vào trại tị nạn Al-Shati, đông bắc Gaza được mô tả là một vụ thảm sát kinh hoàng.

“Vụ nổ như thể động đất vậy. Thi thể của các nạn nhân nằm la liệt.”, Zuhair Judeh, 40 tuổi, nhân chứng vụ tấn công, cho biết.

Theo cơ quan y tế Gaza, các cuộc tấn công của Israel vào dải đất cho đến nay đã khiến ít nhất gần 58.000 người Palestine thiệt mạng, chủ yếu là thường dân.

Văn Phong/Dailysabah, Timesofisrael