Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX CHDCND Lào, được khai mạc sáng 22/3, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XI Thongloun Sisoulith đã được bầu làm Chủ tịch nước CHDCND Lào, nhiệm kỳ 2021-2025.

Cũng trong sáng 22/3, Quốc hội Lào đã bầu đồng chí Phankham Viphavanh làm Thủ tướng nước CHDCND Lào. Trước đó, Quốc hội Lào đã bầu đồng chí Saysomphone Phomvihane làm Chủ tịch Quốc hội Lào khóa IX.

Quốc hội Lào đã thông qua danh sách các thành viên Chính phủ do tân Thủ tướng Phankham Viphavanh đệ trình, trong đó, Đại tướng Chansamone Chanyalath được bầu làm Phó Thủ tướng; Bộ trưởng Quốc phòng Sonesay Siphandon, được bầu làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch- Đầu tư; đồng chí Kikeo Khaykhamphithoun được bầu làm Phó Thủ tướng; đồng chí Saleumsay Kommasith được bầu làm Bộ trưởng Ngoại giao,..

leftcenterrightdel
Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX CHDCND Lào khai mạc sáng 22/3. Ảnh: Khunxai-Aaykham. 

Phát biểu trước Quốc hội, tân Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulit, cảm ơn các đại biểu Quốc hội khóa IX đã tín nhiệm và tin tưởng giao cho ông trọng trách, nghĩa vụ to lớn, nặng nề trong vai trò là nguyên thủ quốc gia; đồng thời cam kết trung thành với dân tộc, và nhân dân; cùng Đảng, Nhà nước làm hết sức mình để bảo đảm an ninh chính trị quốc gia ổn định, kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, tiếp tục thực hiện các chủ trương đổi mới của Đảng, theo đuổi chính sách đối ngoại hòa bình, độc lập dân tộc , hữu nghị và hợp tác cùng phát triển ở khu vực và trên thế giới; xây dựng đất nước giàu mạnh,.. 

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX nước CHDCND Lào tiếp tục diễn ra cho đến hết ngày 26/3, sẽ thông qua báo cáo kết quả bầu cử và kiểm tra tư cách các đại biểu Quốc hội khóa IX; thảo luận và thông qua cơ cấu tổ chức, nhân sự lãnh đạo, cơ cấu tổ chức Nhà nước và Chính phủ, kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, phương hướng hoạt động của các cơ quan Quốc hội, Chính phủ,..

leftcenterrightdel
 Đồng chí Thongloun Sisoulith, tân Chủ tịch nước CHDCND Lào và Tiến sĩ Phankham Viphavanh tân Thủ tướng Chính phủ CHDCND Lào. Ảnh: Laotimes.

Đồng chí Sisoulith sinh ngày 10/11/1945, từng theo học trường Cao đẳng Sư phạm Neo Lao Hak Sat, Học viện sư phạm Alexander Herzen- Liên Xô, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội thuộc Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô,..

Ông từng kinh qua các vị trí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao (1987- 1992), Bộ trưởng Bộ lao động và Xã hội (1993- 1997), thành viên Quốc hội (1998 – 2000), Chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề quốc tế Quốc hội (1997-2001), Chủ tịch Ủy ban kế hoạch và đầu tư nhà nước (2001- 2006), Ủy viên Trung ương Đảng (1991-2001), Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (từ 2001), Phó Thủ tướng (2001-2016), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (2006-2016).

Ngày 20/4/2016 đồng chí Sisoulith được bầu làm Thủ tướng Lào. Đến 15/1/2021 được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Được tin Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa IX nước CHDCND Lào bầu đồng chí Thongloun Sisoulith làm Chủ tịch nước, đồng chí Phankham Viphavanh làm Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Saysomphone Phomvihane làm Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Bounthong Chitmany làm Phó Chủ tịch nước và đồng chí Pany Yathotou làm Phó Chủ tịch nước, ngày 22/3/2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gửi Điện mừng tới các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Lào. 

Ngoài  ngôn ngữ bản xứ, ông Sisoulith còn nói được tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nga.

Huy Anh