Chiều ngày 3/9, truyền thông Nga đưa tin, đại diện của 8 đội tuyển xe tăng quốc gia đã lọt vào vòng chung kết cuộc thi Xe tăng Hành tiến ′′Tank Biathlon"- Army Games 2020, gồm Nga, Belarux, Trung Quốc, Azerbaijan (Bảng 1); Việt Nam, Lào, Tajikistan và Myanmar (Bảng 2).

Cuộc chiến tranh giành chức vô địch cúp chính của giải đua xe tăng cho các đội của giải hạng nhất sẽ diễn ra vào ngày 5/9 tại thao trường Alabino, ngoại ô Moscow, Nga.

leftcenterrightdel
Đội tuyển tăng Việt Nam về nhì vòng bán kết của Bảng 2 và là 1 trong 8 đội lọt vào vòng chung kết cuộc đua Xe tăng Hành tiến tại Army 2020. Ảnh: qđnd. 

Trước đó, vào tối 2/9, giờ Việt Nam, trong cuộc thi bán kết bảng 2 giữa Việt Nam và Myanmar, đội Việt Nam đã về nhì.

Sau khi kiểm tra các lỗi vi phạm của các đội thi và sau cuộc họp kéo dài 3 giờ đồng hồ vào chiều ngày 3/9, giờ Việt Nam, Ban tổ chức và Ban trọng tài thông báo chính thức kết quả thi đấu các trận bán kết Bảng 2.

leftcenterrightdel
Cổ động viên đội đua xe tăng Việt Nam cổ vũ nhiệt tình cho đội nhà tại thao trường Alabino, ngoại ô Moscow, Nga. Ảnh cắt từ video, nguồn: Sputnik.

Theo đó, Việt Nam đứng vi trí thứ 2 với thành tích 2 giờ 23 phút 16 giây, sau đội Myanmar với 2 giờ 18 phút 04 giây. Ba vị trí cuối bảng là Tajikistan 2 giờ 41 phút 26 giây, Lào 2 giờ 45 phút 48 giây, Congo 3 giờ 24 phút 07 giây.

Như vậy, theo thể lệ cuộc thi “Xe tăng hành tiến” năm nay, vòng chung kết bảng 2 sẽ có 4 đội tham gia, gồm: Myanmar, Việt Nam, Tajikistan và Lào.

Huy Anh