Theo Worldometer, toàn cầu ghi nhận 34.442.935 ca nhiễm COVID-19 và 1.023.522 ca tử vong, 25.634.071 người đã được chữa khỏi.

Là Quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh, Mỹ ghi nhận 7.490.075 ca nhiễm và 212.509 ca tử vong.

leftcenterrightdel
 Nhân viên Hội Chữ thập đỏ Italy trong trang phục bảo hộ chống virus SARS-CoV-2 khi tiếp nhận người di cư được giải cứu trên Địa Trung Hải tại khu cảng ở Messina, Sicily. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại khu vực Châu Á, Ấn Độ ghi nhận thêm 61.693 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 6,3 triệu ca và thêm 1.096 ca tử vong, nâng tổng số ca lên 99.804 ca.

Ngày 1/10, Indonesia - Quốc gia có số ca nhiễm cao nhất ASEAN với 4.174 ca và 116 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là 291.182 và 10.856.

Philippines với 2.415 ca nhiễm và và 59 ca tử vong, nâng tổng số lên 314.079 ca nhiễm và 5.562 ca tử vong. 

Trong 24h qua, Myanmar cũng ghi nhận 14.348 ca nhiễm COVID-19 và 312 người tử vong. Hiện, nước này ghi nhận. Malaysia ghi nhận 11.484 ca nhiễm và 136 ca tử vong do COVID-19. 

Tại Hàn Quốc, ghi nhận 21.666 ca nhiễm và 415 ca tử vong. Anh ghi nhận 460.178 ca nhiễm và 42.202 ca tử vong do COVID-19.

Tại khu vực Trung Đông, trong 24h qua, Iran ghi nhận thêm 3.825 ca nhiễm, nâng lên 461.044 ca nhiễm và 211 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 26.380.  Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất UAE ghi nhận 95.348 ca nhiễm COVID-19 và 421 ca tử vong.

Tại khu vực Châu Âu, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều nước, theo chiều hướng đi xuống khi số ca nhiễm liên tục tăng cao trong ngày.

Ngày 1/10, Ba Lan ghi nhận 1.967 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 93.481 ca và 2.543 ca tử vong. Slovakia ghi nhận ca nhiễm mới/ngày cao chưa từng có. Vì vậy, Chính phủ Slovakia công bố biện pháp mới khẩn cấp để đối diện với dịch bệnh. 

Tại Nga, ghi nhận số ca nhiễm mới cao “kỷ lục” với 8.945 ca trong ngày 1/10, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.185.231 ca và 20.891 ca tử vong.

Hungary ghi nhận 27.309 ca nhiễm và 781 ca tử vong do COVID-19. Là Quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất trong các nước thành viên Liên minh châu Âu, Tây Ban Nha hiện ghi nhận hơn 760.000 ca nhiễm và 31.000 ca tử vong.

Tại khu vực Châu Mỹ, Canada thông báo dịch bênh có nguy cơ bùng phát trở lại nên đã gia hạn lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách quốc tế đến ngày 31/10.

Theo Channel News Asia, lãnh đạo cơ quan y tế Malaysia Noor Hisham thông báo số ca nhiễm mới là 260 ca. Tính đến nay, Malaysia ghi nhận 11.484 ca nhiễm và 136 ca tử vong.

Bưu điện Hoa nam Buổi sáng đưa tin, trước ngày 25/11, công ty công nghệ sinh học Mỹ Moderna sẽ không tìm kiếm việc phê chuẩn sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19.

Ngày 2/10, Việt Nam bước sang ngày thứ 30 liên tiếp không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 ở nước ta là 1.095.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện có 15.491 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly tại nước ta. Trong đó, 266 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 10.441 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 4.784 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Tính tới thời điểm hiện tại, nước ta có 1.018/1.095 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Trong số các bệnh nhân còn lại, có 1 người có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần, 2 người âm tính lần 2 và 5 ca âm tính lần 3 với SARS-CoV-2. Hiện, số ca tử vong ở nước ta là 35 ca. 

 


Huân Thu