Theo đó, Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam và ngành y tế Quảng Nam đã tổ chức công bố khỏi bệnh và xuất viện cho BN 561 (36 tuổi, ở khu phố 5, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) và BN 981 (32 tuổi, ở khối phố Tân Thành, phường Cẩm An, TP Hội An).

Cả 2 đã được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần và đều âm tính với SARS-CoV-2. Sau khi ra viện, 2 trường hợp này sẽ tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Theo Sở Y tế Quảng Nam, đến nay địa phương này đã trải qua 41 ngày không có ca mắc mới, ca mắc COVID-19 cuối cùng được ghi nhận trong cộng đồng là hôm 18/8. Tính từ ngày 25/7 đến nay, Quảng Nam đã ghi nhận 96 ca nhiễm. Sau khoảng 2 tháng phòng chống dịch tỉnh này chính thức “sạch bóng” COVID-19.

leftcenterrightdel
 2 bệnh nhân mắc COVID-19 cuối cùng tại Quảng Nam được công bố khỏi bệnh, xuất viện

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19 đến 6h sáng nay (30-9) Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm COVID -19 và bước vào ngày thứ 28 không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng; đã có 1.007 bệnh nhân được điều trị khỏi.

Hiện, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 15.954, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 272; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 10.792; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 4.890 trường hợp.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến nay đã có 1.007 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi. Đến nay, trong các bệnh nhân còn lại có 17 ca âm tính với SARS-CoV-2, trong đó 1 ca âm tính lần 1; 3 ca âm tính lần 2; và 13 ca âm tính lần 3. Đã có 35 bệnh nhân COVID-19 tử vong, đều là những bệnh nhân có bệnh lý nền, bệnh nặng. 

Xuân Nha