“Một nhóm nhỏ binh sĩ đã bị bắt vì phản bội lời thề chung thành với đất nước,” Bộ Sức mạnh Quốc phòng Toàn dân Venezuela tuyên bố trên Đài truyền hình Quốc gia và tài khoản Twitter.

Các quan chức quân đội Venezuela sau đó cho biết 27 binh sĩ bị bắt.

Bộ Sức mạnh Quốc phòng Toàn dân Venezuela xác nhận vào lúc khoảng 2 giờ 50’ sáng 22/1 (giờ địa phương), một nhóm binh sĩ Vệ binh Quốc gia đã bắt giữ chỉ huy của một đồn cảnh sát ở phía Tây Caracas và sau đó băng qua thủ đô trên 2 xe tải quân sự để tiến đến khu vực Petare, tại đây họ cướp vũ khí quân dụng.

Các đối tượng tham gia đảo chính bị bắt vài giờ sau đó ở phường Cotiza, chỉ cách Văn phòng Tổng thống Miraflores chỉ khoảng 3 km. Bộ Sức mạnh Quốc phòng Toàn dân Venezue tuyên bố họ sẽ phải đối mặt với “hình thức xử lý pháp luật mạnh mẽ nhất”.

Bộ này quy kết vụ tấn công mang tư tưởng “cực hữu.” Thủ đô Caracas báo động khẩn cấp để đối phó tình hình.

leftcenterrightdel
Cuộc đảo chính do một nhóm binh sĩ Venezuela cầm đầu. Ảnh: El Nacional 
Phạm Trúc