Trong một cuộc họp của đảng Pheu Thai ngày 22/10, cựu Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra tuyên bố từ chức lãnh đạo đảng này.

Trong một tuyên bố bằng văn bản, bà Paetongtarn cho biết, việc bà từ chức là nhằm để khởi động một cuộc cải tổ đảng Pheu Thai trong bối cảnh mà đảng đang phải đối diện.

leftcenterrightdel
 Cựu Thủ tướng Thái Lan bà Paetongtarn tuyên bố từ chức lãnh đạo đảng Pheu Thai ngày 22/10. Ảnh: PBS.

“Hôm nay, tôi quyết định từ chức lãnh đạo Đảng Pheu Thai. Mục đích của quyết định này là để khởi động công cuộc cải tổ toàn diện Đảng Pheu Thai, như tôi đã từng công bố vào ngày 7/10. Công cuộc này sẽ mang đến một tầm nhìn mới, một sự dám thay đổi vì lợi ích thực sự của nhân dân.”, tuyên bố viết, nhấn mạnh, Pheu Thai là một trong những đảng chính trị lớn nhất của đất nước và nó cần phải được cải tổ, càng sớm càng tốt và đây là lý do bà quyết định từ chức lãnh đạo đảng để mở đường cho quá trình này.

Bà Paetongtarn cho biết, mặc dù đã từ chức lãnh đạo đảng, bà vẫn là một thành viên của Đảng Pheu Thai và sẽ cùng với tất cả các thành viên xây dựng một trang mới cho đảng Pheu Thai.

leftcenterrightdel
 Bà Paetongtarn tuyên bố từ chức lãnh đạo đảng Pheu Thai trong một cuộc họp của đảng này vào ngày 22/10. Ảnh: PBS.

Cựu Tổng Thư ký đảng Pheu Thai Sorawong Thienthong phát biểu với báo giới tại trụ sở đảng này rằng, bà Paetongtarn đã triệu tập một cuộc họp với các thành viên và nghị sĩ quốc hội của đảng Pheu Thai để công bố lý do bà từ chức.

Ông Thienthong cũng cho biết, việc từ chức là một phần trong quá trình cải tổ Pheu Thai và các thành viên của đảng đã sẵn sàng tham gia cuộc tổng tuyển cử sắp tới, dự kiến diễn ra vào tháng 3/2026.

leftcenterrightdel
 Bà Paetongtarn giải thích việc bà từ chức là để mở đường cho công cuộc cải tổ toàn diện đảng Pheu Thai. Ảnh: PBS.

Sự ủng hộ đối với đảng Pheu Thai đã giảm mạnh kể từ khi cuộc điện đàm gây tranh cãi giữa bà Paetongtarn với nhà lãnh đạo Campuchia Hun Sen bị rò rỉ.

Cựu Tổng Thư ký đảng Pheu Thai giải thích, việc bà Paetongtarn từ chức là để ngăn chặn vụ việc của bà bị sử dụng như một “công cụ chính trị” trong tương lai chống lại đảng này; lưu ý, mặc dù từ chức lãnh đạo đảng, bà Paetongtarn vẫn là trụ cột của đảng.

Văn Phong/Bangkokpost