Trong một cuộc họp báo ngày 22/10, giờ địa phương, ở Havana, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla đã bác bỏ những cáo buộc của Mỹ về sự tham gia của hàng nghìn công dân Cuba trong cuộc xung đột tại Ukraine, khẳng định đây là thông tin bịa đặt và vu khống. Cuba trước sau vẫn là một quốc gia yêu chuộng hòa bình và không liên quan đến bất kỳ hoạt động quân sự nào ở nước ngoài.
“Việc nói Cuba bị lôi kéo vào xung đột ở châu Âu trong cuộc chiến tại Ukraine là một lời dối trá trắng trợn. Họ nói rằng có tới 20.000 công dân Cuba bị tuyển mộ. Ai cũng biết đó là sự thật bị bóp méo.”, ông Rodríguez Parrilla phát biểu tại cuộc họp báo.
Phát biểu của nhà ngoại giao hàng đầu Cuba được đưa ra trong bối cảnh chuẩn bị cho kỳ họp Đại hội đồng LHQ vào ngày 28-29/10 tới, nơi sẽ xem xét nghị quyết kêu gọi chấm dứt lệnh phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính mà Mỹ áp đặt đối với Cuba.
    |
 |
| Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla phát biểu tại cuộc họp báo. Nguồn: BrunoRguezP. |
Theo lời ông Rodríguez, trước thềm cuộc bỏ phiếu này, Washington đã gia tăng sức ép lên chính phủ một số quốc gia, phát tán những tài liệu mang nội dung vu khống nhằm bôi nhọ Havana.
Ngoại trưởng Cuba cho biết ông nắm trong tay các bản sao công hàm ngoại giao của Bộ Ngoại giao Mỹ gửi tới các quốc gia Mỹ Latinh và châu Âu, trong đó chứa những lời đe dọa và kêu gọi các nước này thay đổi lập trường truyền thống ủng hộ Cuba khi bỏ phiếu tại LHQ.
“Phần nực cười và dối trá nhất trong tài liệu đó là chương cuối cùng, nơi viết rằng Cuba là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Điều đó thật chẳng khác nào một trò giễu cợt. Nếu Bộ Ngoại giao của chúng tôi nhận được một văn bản như vậy, chúng tôi sẽ coi đó là sự xúc phạm… Thật đạo đức giả đến cực độ khi cáo buộc Cuba, một quốc gia yêu chuộng hòa bình, từng là nạn nhân của các cuộc tấn công và hành động xâm lược trực tiếp từ phía Mỹ.”, Ngoại trưởng Cuba nhấn mạnh.
Trước đó vào ngày 11/10, Bộ Ngoại giao Cuba đã ra tuyên bố bác bỏ những cáo buộc dối trá do Chính phủ Mỹ lan truyền cho rằng, Cuba can dự vào cuộc xung đột quân sự ở Ukraine.
    |
 |
| Cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Cuba ngày 22/10. Nguồn: BrunoRguezP. |
Tuyên bố khẳng định đây là một cáo buộc vu khống được một số cơ quan truyền thông đưa ra lần đầu tiên vào năm 2023 mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng hay căn cứ nào.
“Chính phủ Cuba tái khẳng định chắc chắn rằng, Cuba không tham gia vào cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine hay bất kỳ quốc gia nào khác.”, tuyên bố nói, cho biết, tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc gia và các nghĩa vụ quốc tế, Chính phủ Cuba duy trì chính sách không chấp nhận chủ nghĩa lính đánh thuê, buôn người và sự tham gia của công dân nước này vào bất kỳ cuộc xung đột vũ trang nào ở quốc gia khác. Tất cả các hành vi này đều cấu thành tội nghiêm trọng ở Cuba và phải chịu hình phạt nghiêm khắc theo luật pháp quốc gia.
Tuyên bố đưa ra dẫn chứng cho biết, từ năm 2023 đến năm 2025, Cuba đã tiến hành 9 vụ án hình sự với 40 bị cáo về các tội liên quan đến lính đánh thuê. Trong số 8 vụ án đã được đưa ra xét xử, có 26 bị cáo tại 5 vụ án đã bị tuyên án với các mức án từ 5-14 năm tù. Ba vụ đang chờ phán quyết của tòa án, vụ còn lại chờ xét xử.