“9 người đã chết bao gồm một phụ nữ và một trẻ em. Có 3 người bị thương nặng,” ông G.C Misra, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy và Cứu nạn (PCCN) nói với Thông tấn Quốc gia Ấn Độ ANI.

30 Cảnh sát PCCN được điều động đến khu vực hiện trường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn. Theo phòng Cảnh sát PCCN New Delhi, 7 người đàn ông, một phụ nữ và 1 trẻ em chết trong vụ cháy.

Vụ cháy đã được khống chế và các thi thể được đưa ra khỏi khách sạn. Theo các nhân chứng, có nhiều người bị mắc kẹt bên trong khách sạn vào thời điểm vụ cháy xảy ra.

Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCN Sunil Choudhray cho biết: “Vụ cháy đã được khống chế. Chúng tôi đang tiếp tục tìm kiếm xem có còn ai bên trong khách sạn. Những người bị thương được chuyển đến bệnh viện. Có 2 nhân viên khách sạn nhảy từ tầng 4 xuống đất để thoát thân. Hiện chưa rõ tình trạng của họ.

Đến nay có khoảng 25 người được giải cứu. Hoạt động cứu nạn vẫn đang diễn ra.

Phạm Trúc