Số ca tử vong do COVID-19 đã giảm xuống còn 4972 ca mắc tương đương với giảm 4% trong tuần cuối cùng của tháng 4.

Số ca nhiễm mới của bang Michigan đã giảm 29% trong tuần trước, tuy nhiên Michigan vẫn đang có số ca mắc mới tính theo đầu người nhiều nhất nước Mỹ. Những bang có tỷ lệ nhiễm cao tiếp theo tính theo lượng dân là New Jersey và Pennsylvania cũng đã giảm hơn 20%.

Các tiểu bang có tỷ lệ ca mắc bệnh tăng nhiều nhất là Tennessee, Oregon và Arizona. Bên cạnh đó, tháng trước, 30 bang có tỉ lệ các ca mắc tăng cao, tuy nhiên chỉ có 12 bang là có các ca nhiễm mới vẫn đang tăng lên hàng tuần.

leftcenterrightdel
Người dân Hoa Kỳ đeo khẩu trang che mặt đi bộ trong khu phố Harlem ở Thành phố New York, Hoa Kỳ, ngày 23 tháng 4 năm 2021. Ảnh Reuters.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, tính đến Chủ nhật, đã có 43% dân số Hoa Kỳ nhận được ít nhất một liều vắc-xin COVID-19. Trong số đó, 29% đã được tiêm chủng đầy đủ.  

Trên toàn nước Mỹ, tốc độ tiêm chủng đã giảm 14% so với tuần trước và xuống mức trung bình là 2,7 triệu mũi mỗi ngày.

Ngoài ra, số lượng bệnh nhân COVID-19 trung bình tại các bệnh viện trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ được giữ ở mức ổn định khoảng 41.000 ca bệnh.
Sơn Bách