Ngày 30/6, Văn phòng công tố viên bang Sinaloa, tây bắc Mexico, cho biết, lực lượng chức năng bang này vừa phát hiện 4 thi thể không đầu trong trạng thái bị treo ngược trên chiếc cầu ở phía bắc thành phố Culiacan, thủ phủ của bang.
Mười sáu thi thể khác, bao gồm 1 trường hợp không đầu, bên trong một chiếc xe buýt bỏ hoang bên lề tuyến quốc lộ chạy qua bang và 5 cái đầu đứt rời bên trong một chiếc túi cũng được tìm thấy tại hiện trường.
Các công tố viên cho biết, tất cả các nạn nhân đều có dấu hiệu bị bắn.
    |
 |
Cảnh tượng được phát hiện tại cây cầu ở phía bắc thành phố Culiacan, thủ phủ bang Sinaloa, tây bắc Mexico. Ảnh: El Clarín. |
Cảnh tượng kinh hoàng được phát hiện trong bối cảnh bạo lực dữ dội giữa hai phe nhóm trung thành với những người đồng sáng lập Sinaloa Cartel- một đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền và băng nhóm tội phạm quốc tế được thành lập vào giữa những năm 1980, là Joaquin El Chapo Guzman và Ismael El Mayo Zambada, đang tranh giành quyền kiểm soát các tuyến đường sản xuất và vận chuyển ma túy, bao gồm cả fentanyl, thường hướng đến Mỹ.
Chính quyền Sinaloa cho biết, một mảnh giấy ghi một thông điệp để lại cùng các thi thể, dường như là của một phe nhóm trong băng đảng, tuy vậy nội dung thông điệp không được tiết lộ.
    |
 |
Các thi thể trong trạng thái không đầu, treo ngược trên cây cầu. Nguồn: VCNNoticiasmx. |
Người phát ngôn của chính quyền bang Sinaloa, Feliciano Castro, lên án vụ giết người man rợ, cho biết, lực lượng quân đội và cảnh sát đang nỗ lực hợp tác để tái lập trật tự hoàn toàn ở Sinaloa; trong khi người dân lo ngại chính quyền đang trong tình trạng mất kiểm soát.
Bạo lực băng đảng ở Sinaloa lên đến đỉnh điểm sau vụ bắt giữ Zambada vào tháng 7, người đang bị xét xử tại Mỹ.
Washington tuyên bố đã bắt giữ Zambada 76 tuổi và Joaquin Guzman Lopez 38 tuổi, con trai của El Chapo Guzman (đã thụ án chung thân tại Mỹ vì tội buôn bán ma túy từ năm 2019) tại sân bay El Paso, Texas, Mỹ.
    |
 |
16 thi thể khác bên trong một chiếc xe buýt bỏ hoang bên lề đường. Nguồn: azucenau. |
Zambada cáo buộc Guzman Lopez đã lừa bắt cóc ông ở Mexico, đưa ông đến Mỹ bằng máy bay riêng và giao nộp cho lực lượng thực thi pháp luật nước này.
Theo số liệu chính thức, bạo lực ở Sinaloa đã giết chết hơn 1.200 người.
Băng đảng Sinaloa là một trong 6 băng nhóm buôn lậu ma túy của Mexico bị Mỹ chỉ định là tổ chức khủng bố.
Bạo lực tội phạm, phần lớn liên quan đến buôn lậu ma túy, đã cướp đi sinh mạng của khoảng 480.000 người ở Mexico kể từ năm 2006 và khiến hơn 120.000 người mất tích.