Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ 5 thành viên của nhóm tân Quốc xã tại thành phố Ufa, Cộng hòa Bashkortostan thuộc Nga, thông cáo của FSB ngày 27/9, cho biết. Những người bị bắt giữ từ 17 đến 20 tuổi. 

leftcenterrightdel
Nưm thành viên nhóm khủng bố tân phát xít đã bị bắt giữ. Ảnh: FSB/RIA. 

Khám xét nơi ở của nhóm tân phát xít, FSB đã thu giữ nhiều tài liệu, vũ khí, thiết bị nổ tự chế và nguyên liệu nổ,..

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ do FSB thu thập, Ủy ban điều tra Liên bang Nga tại Bashkortostan đã khởi động vụ án hình sự theo các Điều 205 và 223 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga.

leftcenterrightdel
Nhiều vũ khí, tài liệu thu giữ tại nơi ở của nhóm tân phát xít. Ảnh: FSB/RIA. 

Theo điều tra, nghi phạm 19 tuổi đã lôi kéo được 4 thanh niên từ 17 đến 20 tuổi vào các hoạt động phi pháp, truyền bá tư tưởng của chủ nghĩa tân Quốc xã, đào tạo họ cách sử dụng vũ khí và kỹ năng chế tạo hỗn hợp chất nổ.

leftcenterrightdel
FSB thu giữ nhiều tài liệu, vũ khí, thiết bị nổ tự chế sau khi đột kích nơi ở của nhóm tân phát xít. Nguồn: Izvestia. 

Vào ngày 9/7, FSB cũng đã thông tin việc ngăn chặn một cuộc tấn công khủng bố ở Ufa. Kẻ tấn công sau khi bị bắt giữ thừa nhận, đang lên kế hoạch thực hiện một vụ nổ trong bệnh viện của Bộ Nội vụ Bashkortostan.

Trong hai năm qua, FSB đã ngăn chặn khoảng 80 vụ tấn công khủng bố. Thông thường chúng được lên kế hoạch bởi những người theo đạo Hồi ở phần châu Âu của đất nước.

Huy Anh/Izvestia, RIA