4.000 quân nhân, 50 chiến hạm và tàu ngầm, 50 máy bay và trực thăng tham gia cuộc diễu binh hải quân tại Saint-Peterburg vào sáng 25/7, giờ địa phương, kỉ niệm 325 năm thành lập Hải quân Nga. Đây là hoạt động thường niên được tổ chức vào ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng 7 để vinh danh Hải quân Nga.

Tham gia trong cuộc diễu binh có tuần dương hạm tên lửa Nguyên soái Ustinov, khinh hạm Đô đốc Kasatonov, các tàu hộ tống Gremyatshiy và Stoikiy. Lần đầu tiên, trong cuộc diễu binh Hải quân có sự tham gia của tàu ngầm tên lửa chiến lược Quận vương Vladimir của đề án Borey-A.

leftcenterrightdel
Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự lễ diễu binh. Ảnh: Sputnik/Aleksei Nikolskiy.

Tham dự lễ diễu binh, Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng các thủy thủ trong lễ hội riêng của lực lượng này- Ngày Hải quân Nga. Phát biểu tại lễ diễu binh, Tổng thống Putin tuyên bố, Hải quân Nga hôm nay có mọi thứ cần thiết để bảo vệ đất nước, Nga đủ sức tìm ra và giáng đòn tấn công quân sự vào bất kì kẻ thù; lưu ý những hệ thống siêu thanh mới nhất trong trang bị của Hải quân Nga vẫn liên tục được cải tiến và trên thế giới không có hệ thống nào tương tự. 

“Ngày nay, Hải quân Nga có mọi thứ cần thiết để bảo vệ vững chắc quê hương đất nước của chúng ta, bảo vệ lợi ích quốc gia của chúng ta. Chúng ta đủ sức phát hiện bất kì kẻ thù nào dưới nước, trên mặt đất, trên không và khi cần giáng đòn tấn công không thể chống đỡ nổi.”, ông Putin khẳng định.

leftcenterrightdel
Tàu ngầm hạt nhân Quận vương Vladimir của Nga. Ảnh Sputnik/Ildus Gilyazutdinov. 

Nhận lời mời của Bộ Quốc Phòng Nga, Biên đội tàu 015-Trần Hưng Đạo, tàu 016-Quang Trung thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân cùng đoàn công tác do Đại tá Trịnh Xuân Tùng, Phó tư lệnh Vùng 4 Hải quân làm Trưởng đoàn, đại diện cho lực lượng tàu Hải quân Nhân dân Việt Nam tham dự diễu binh. Sau lễ diễu binh, đoàn Việt Nam sẽ tham dự Hội thao Quân sự quốc tế 2021 (Army Games 2021).

Đây là lần thứ 2 Hải quân Việt Nam cử tàu tham dự Lễ duyệt binh nhân kỉ niệm thành lập Hải quân Nga. Năm 2019, tàu 016-Quang Trung được cử tham gia sự kiện.

leftcenterrightdel
Hai tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 015-Trần Hưng Đạo và 016-Quang Trung của Hải quân Việt Nam tham dự lễ diễu binh. Ảnh: Thành Nam.

Iran đã gửi tàu khu trục Sahand và tàu hậu cần Makran tham gia lễ diễu binh với sự có mặt của Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn Đô đốc Hossein Khanzadi. Hãng thông tấn Iran Tasnim dẫn thông tin từ Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, nói, đội hình diễu binh hải quân của Nga lần này còn có sự tham gia của các chiến hạm đến từ Ấn Độ và Pakistan.

Hải quân Nga được Peter Đại đế (Peter I) thành lập năm 1696. Hải quân Nga vốn chiếm phần lớn lực lượng hải quân Liên Xô cũ, và hiện bao gồm Hạm đội Phương Bắc, Hạm đội Thái Bình Dương, Hạm đội Biển Đen, Hạm đội Baltic, Hạm đội Caspi, Không quân Hải quân Nga và Quân đội Vùng duyên hải, bao gồm bộ binh hải quân và Quân đội tên lửa và pháo binh ven biển.

Huy Anh/Sputnik, TASS, RIA Novosti, Tasnim,