Các nhà chức trách Hà Lan đã phát hiện một thanh niên khoảng ttrốn trong hốc bánh trước của một chiếc máy bay vận tải khi nó hạ cánh xuống Sân bay Schiphol, Amsterdam vào sáng 23/1, giờ địa phương, phát ngôn viên của sân bay Schiphol cho biết.

Chiếc máy bay đã bay hơn 11 giờ sau khi cất cánh từ Johannesburg, Nam Phi.

Sau khi được nhân viên mặt đất của sân bay phát hiện và thông tin, Quân cảnh Hà Lan và các dịch vụ khẩn cấp đã đến hiện trường, xác nhận, nam thanh niên còn sống nhưng thân nhiệt thấp, phát ngôn viên của Quân cảnh Hoàng gia Hà Lan, Joanne Helmonds, cho biết.

leftcenterrightdel
Máy bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Amsterdam Schiphol, Hà Lan. Ảnh: Nicolas Economou/Nurphoto/Getty. 

“Chúng tôi rất kinh ngạc khi tìm thấy người này và càng ngạc nhiên hơn khi anh ta còn sống, sau khi máy bay bay hơn 10.000 km trong nhiệt độ cực lạnh.”, ông Joanne Helmonds nói.

Thanh niên đu càng đã được hồi sức tại sân bay và sau đó được chuyển đến bệnh viện ở Amsterdam, ông Helmonds thông tin, cho biết, sau khi người này hồi phục sức khỏe và xuất viện, Trung tâm Người xin tị nạn (AZC) sẽ xem xét giải quyết nếu anh ta thực sự có nhu cầu xin tị nạn.

Văn Phong/CNN