Hệ sinh thái và phong cảnh xinh đẹp bên bờ Địa Trung Hải ở thị trấn Aitoliko miền Tây Hy Lạp đang bị một lớp mạng nhện khổng lồ hủy hoại. Lớp mạng nhện trải dài bất tận che phủ cây cối, mặt đất và tất cả các vật thể xung quanh bờ biển.

Người dân địa phương cho rằng tác nhân gây ra hiện tượng bất thường này là do nhện Tetragnatha – một loại nhện thường giăng tơ kết mạng trên diện rộng để phục vụ việc giao phối.

Độ ẩm và sự lây lan của muỗi khiến động vật săn mồi tám chân này sản sinh quá mức, góp phần tạo nên hiện tượng mạng nhện phủ kín cao nguyên và hệ sinh thái xung quanh.

Xem hiện tượng mạng nhện phủ kín bờ biển Địa Trung Hải thị trấn Aitoliko (nguồn: RT):

leftcenterrightdel
 

Hồng Hạnh/Báo Tin tức