ABC News đưa tin ông Geoff Pearson đang nuôi chú bò khổng lồ này bởi vì nó không thể xuất khẩu với kích thước quá khổ.

leftcenterrightdel
 Knickers nổi bật khi đứng cùng đồng loại. Ảnh: Daily Mail

Do vậy, con bò cao 194cm có tên Knickers may mắn không bị đưa tới lò mổ mà hàng ngày vẫn thẩn thơ nhởn nhơ gặm cỏ bên các đồng loại “nhỏ bé” trong nông trại của ông Geoff Pearson.

Tờ Daily Mail (Anh) dẫn lời ông Pearson cho biết chú bò quá khổ thực sự đóng vai trò hữu ích tại nông trại khi các con vật khác rất gần gũi, thường đi theo Knickers khiến ông dễ dàng phát hiện ra địa điểm nơi đàn gia súc ăn cỏ.

leftcenterrightdel
 Knickers có kích thước tương đương một ô tô cỡ nhỏ. Ảnh: Daily Mail

ABC News đã trao đổi với bác sĩ thú y địa phương Rupert Mothersole để hiểu thêm nguyên nhân chú bò Knickers lại có cơ thể đồ sộ như vậy.

Theo bác sĩ Rupert Mothersole, một yếu tố dẫn đến kích thước của Knickers bắt nguồn từ việc tuyển chọn gen để lai giống ra chú bò này. Bên cạnh đó, bác sĩ Rupert Mothersole đề cập đến việc khi bò bị thiến từ nhỏ và không bị giết thì sụn tiếp hợp đầu xương của con vật sẽ duy trì tăng trưởng lâu hơn đồng loại khiến nó đạt kích thước khổng lồ.

Kích cỡ trung bình của một chú bò thường rơi vào khoảng 630kg. Trong 2 thập niên qua con số này đã tăng 18%.

Theo sách kỷ lục thế giới Guinness, con bò lớn nhất thế giới là 2267kg với chiều cao nhỉnh hơn 2m.

Theo Quang Anh/ Báo Tin tức