Thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra xét nghiệm ma túy đối với công nhân tại các công ty trên địa bàn xã An Khánh, mới đây, Công an xã An Khánh đã tiến hành kiểm tra xét nghiệm ma túy đối với các công nhân đang làm việc trong Công ty cổ phần Nhiệt điện An Khánh.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Toản, Chủ tịch UBND xã An Khánh tỉnh Thái Nguyên trao đổi với phóng viên.

Quá trình kiểm tra được triển khai nghiêm túc, bảo đảm khách quan, công khai và đúng quy định của pháp luật. Công an xã An Khánh đã tiến hành xét nghiệm ma túy đối với 45 công nhân của Công ty. Kết quả, 45/45 trường hợp đều có kết quả âm tính với ma túy.

Lãnh đạo đơn vị cho biết: Đây là việc làm thường xuyên, liên tục của lực lượng chức năng địa phương. Thông qua hoạt động kiểm tra, Công an xã An Khánh tiếp tục tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi liên quan đến ma túy, xây dựng môi trường lao động an toàn, lành mạnh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lao động và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cuối tháng 7/2026 vừa qua, UBND xã tiếp tục ban hành  Kế hoạch triển khai thực hiện các Dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 do Công an tỉnh Thái Nguyên thực hiện năm 2026 trên địa bàn xã An Khánh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ phát sinh tội phạm ma túy; không để địa bàn xã bị lợi dụng làm nơi tập kết, trung chuyển, tiêu thụ trái phép chất ma túy; đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống ma túy; góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng xã An Khánh không ma túy.

Trong kỳ báo cáo, Công an xã An Khánh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 07 vụ/08 đối tượng về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Qua rà soát, hiện An Khánh có 60 người nghiện ma túy, trong đó: 39 người đang điều trị Methadone, 12 người cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện công lập. Tổng số người sử dụng trái phép chất ma túy: 11 người. Tổng số người bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai: 20 người. Trên cơ sở đó, xã đã tham mưu, chỉ đạo triển khai công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; quản lý sau cai nghiện ma túy. Theo đó, An Khánh thành lập Tổ quản lý, tư vấn người sử dụng trái phép chấp ma túy, người nghiện ma túy, người quản lý sau cai. Tính đến thời điểm hiện nay số đối tượng quản lý sau cai tại cộng đồng là 20 người, số được hỗ trợ tạo việc làm là 20 (hầu hết do gia đình tự tạo việc làm).

leftcenterrightdel
 Anh  Nguyễn Văn D, ở xóm Bác Máng xã An Khánh, người sau 4 năm cai nghiện trở về với gia đình. Hiện tại anh D khoẻ rất tốt, công việc ổn định, kinh tế gia đình khá giả. (Ảnh minh hoạ)

Đồng chí Dương Văn Toản, Chủ tịch UBND xã An Khánh cho biết: Trong thời gian qua, công tác phòng, chống ma túy luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trước yêu cầu thực tiễn ngày càng cao, UBND xã An Khánh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, tăng cường phối hợp, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo nhằm kịp thời ứng phó với những diễn biến phức tạp của tội phạm và tệ nạn ma túy. Trên cơ sở đó, UBND xã đã tiến hành tham mưu, ban hành Kế hoạch xây dựng xã không ma túy năm 2025, định hướng đến năm 2030; Thành lập Tổ rà soát ma túy cộng đồng, Tổ rà soát ma túy nghiệp vụ, Tổ quản lý đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn; các chương trình hành động cụ thể… đều mang lại những kết quả tích cực. Số người nghiện mới phát sinh được kiểm soát; Một số đối tượng nghiện ma túy tự nguyện đăng ký cai nghiện, tham gia quản lý sau cai; Người dân cung cấp nhiều tin báo giá trị giúp Công an phát hiện, bắt giữ các đối tượng liên quan đến ma túy; Nhiều thanh thiếu niên được tuyên truyền, tư vấn kịp thời, không sa vào tệ nạn ma túy.

Tại xã An Khánh đã xây dựng mô hình quản lý, tạo việc làm cho đối tượng tù tha, đối tượng chấp hành án tại cộng đồng và người nghiện ma túy trên địa bàn xã Hà Thượng (cũ). Mô hình đang được mở rộng trên địa bàn xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên. Việc huy động nguồn lực này hiện nay đang được tăng cường mạnh mẽ nhằm đảm bảo tính toàn diện và hiệu quả đối với công tác quản lý người nghiện, tạo việc làm đối với đối tượng quan lý sau cai nghiện.  

Công tác quản lý sau cai nghiện ma túy được cấp ủy và chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, đã nâng cao vai trò của các ban, ngành trong việc cảm hóa, giáo dục người có nguy cơ tái sử dụng ma túy, góp phần hạn chế sự gia tăng tội phạm về ma túy, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, người dân hiểu rõ hơn về tác hại của ma túy và hậu quả pháp lý đối với hành vi sử dụng, tàng trữ, buôn bán ma túy; Nhiều hộ dân chủ động phối hợp với Công an trong việc quản lý con em, ngăn ngừa trẻ vị thành niên tiếp xúc với tệ nạn; Ý thức phòng ngừa trong cộng đồng tăng lên, đặc biệt ở các khu dân cư, trường học góp phần đưa An Khánh thành công với các mục tiêu: 100% tin báo, tố giác của Nhân dân liên quan đến tội phạm, tệ nạn ma túy được tiếp nhận, phối hợp xác minh, xử lý theo quy định. Không để phát sinh điểm, tụ điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy và 100% các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, xóm được tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống ma tuý.

Có thể thấy, thực hiện kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2025 của UBND tỉnh Thái Nguyên, trong thời gian qua, xã An Khánh từng bước thực hiện hóa công tác xây dựng xã "không với ma túy" rất tốt trên địa bàn.

Trọng Tài