leftcenterrightdel
 Tang vật trong một vụ án ma túy tại TP HCM. 

UBND TP Hồ Chí Minh vừa công bố báo cáo kết quả thực hiện "Tháng Hành động phòng, chống ma túy" và "Ngày Toàn dân phòng, chống ma túy 26/6" năm 2024 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, thực hiện "Tháng hành động phòng, chống ma túy", từ ngày 1 đến hết ngày 30/6, Công an TP Hồ Chí Minh và các lực lượng chức năng liên quan đã khám phá thành công tổng cộng 330 vụ án về ma túy, bắt giữ 826 đối tượng. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng vụ án ma túy được khám phá tăng 120 vụ (tương đương hơn 57%), tăng 345 đối tượng (hơn 71%).

Số tang vật bị thu giữ gồm hơn 6,7kg heroin, hơn 4,7kg cần sa, hơn 49,1kg ma túy tổng hợp, hơn 139ml dung dịch có chứa ma túy,… cùng với đó là các tang vật khác như súng, đạn, xe máy, điện thoại di động, tiền…

Cơ quan chức năng đã gửi VKSND đồng cấp đề nghị truy tố 298 vụ, hơn 600 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 26 vụ với 194 đối tượng.

Các lực lượng chức năng của TP Hồ Chí Minh cũng đã kiểm tra, xử lý 101 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự phức tạp và khởi tố 8 vụ việc cùng 17 bị can về các hành vi "mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy".

Đánh giá công tác phòng chống ma túy, UBND TP Hồ Chí Minh cho biết trên địa bàn còn gặp một số khó khăn như công tác rà soát, quản lý địa bàn, đối tượng, để chủ động phòng ngừa, xử lý nhanh từ cơ sở, vẫn còn hạn chế, còn để xảy ra trường hợp lọt đối tượng trong diện quản lý.

Ngoài ra, công tác phòng chống ma túy còn chưa nhận được sự cộng tác từ một số gia đình, thân nhân người nghiện trong việc giáo dục động viên con em tự nguyện đăng ký, áp dụng các hình thức cai nghiện ma túy… Công tác quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú còn gặp nhiều khó khăn.

Hoa Việt