Trước đó, hồi 15h30', ngày 25/12, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực tổ dân phố 2 Thanh Bình, phường Điện Biên Phủ, Tổ công tác Công an phường Điện Biên Phủ phát hiện các đối tượng: Lò Văn Khải (SN 1990), trú tại Bản Coóng Nọi, phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La; Lò Văn Đạt (SN 2008), trú tại Bản Cuông, xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên; Tòng Tuấn Cường (SN 2003), trú tại Bản Phiêng Lơi, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên và Trần Văn Biên (SN 1987), trú tại Đội C3, xã Noong Hẹt, tỉnh Điện Biên có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
    |
 |
| Kiểm sát kiểm sát việc cân đo trọng lượng ma tuý vụ Lò Thị Song (ngoài cùng bên trái). |
Đấu tranh khai thác, và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Điện Biên Phủ có đủ căn cứ xác định Lò Thị Thắm (SN 1986), trú tại Bản Pom Loi, phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên bán ma túy cho các đối tượng này. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lò Thị Thắm tại bản Hồng Líu, phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên, cơ quan công an thu giữ: 174,63 gam heroin và 19,14 gam ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Người giúp việc cho Lò Thị Thắm là Lò Thị Song (SN 1964), trú tại Bản Pom Loi, phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên là người trực tiếp thực hiện hành vi bán trái phép chất ma túy cho các đối tượng,
    |
 |
| Tang vật một vụ án ma tuý. |
Mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT xác định ngoài hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tòng Tuấn Cường còn thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy cho Lò Thị Thắm từ tỉnh Điện Biên đi tỉnh khác bằng thủ đoạn cất giấu ma túy tổng hợp dạng hồng phiến trên xe khách
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.