leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên tòa xét xử lưu động.

Theo đó, phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự về ma túy được tổ chức tại Trường Trung học phổ thông An Lạc Thôn (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng).

Tại phiên tòa, hai bị cáo Nguyễn Văn Trọng (SN 1997) và Nguyễn Văn Sang (SN 1995) cùng ngụ huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng bị đưa ra xét xử về tội “Trộm cắp tài sản”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, vào tối 4/10/2024, sau khi uống rượu, Trọng đã rủ Nguyễn Gia B. (15 tuổi) và Đoàn Minh Trí T. (14 tuổi) thực hiện hành vi trộm ốc tại một vựa thu mua ở địa phương. Số ốc trộm được có tổng trọng lượng hơn 35kg, trị giá 1.065.000 đồng.

Số tiền sau đó được Trọng chia cho B. và T, phần còn lại dùng để mua ma túy. Sau đó, Trọng cùng B. và T. mang ma túy đến nhà của Nguyễn Văn Sang (anh ruột Trọng) để nhậu và tổ chức sử dụng ma túy.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Trọng là đặc biệt nghiêm trọng khi không chỉ trộm cắp tài sản mà còn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho người dưới 18 tuổi, trực tiếp xâm phạm pháp luật về tài sản và chất ma túy.

Đối với Nguyễn Gia B. và Đoàn Minh Trí T. do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan chức năng không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trọng 11 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Trộm cắp tài sản”, Bị cáo Nguyễn Văn Sang 8 năm 6 tháng tù về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hoa Việt