leftcenterrightdel
 Đối tượng Trần Ngọc Thành cùng số ma túy thu giữ. (Ảnh:CA)

Trước đó, tối ngày 13/11, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy, Công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an xã Thiện Tân kiểm tra hành chính căn nhà do Trần Ngọc Thành thuê tại đường Tân Hiền (ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trong nhà có đối tượng Nguyễn Công Vinh (35 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Hải Long Hồ (21 tuổi, ngụ tại ấp 2, xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu) có nhiều nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Kiểm tra căn nhà trên, Công an phát hiện chiếc bàn có ngăn kéo đang cất giấu 1 hộp màu đen bên trong chứa 32 bịch ma túy đá (tổng trọng lượng 35gram).

Qua đấu tranh, khai thác ban đầu, Thành khai trước đó một ngày đã điều khiển xe môtô biển số 61N7 - 3616 đến gần Cây xăng 75 (đường Đồng Khởi, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa) gặp một người tên L. (không rõ danh tính) mua 13,5 triệu đồng ma túy đá cất vào chiếc hộp trên, rồi mang về nhà mở ngăn kéo bàn trong phòng ngủ lấy số ma túy còn lại trước đó bỏ chung vào trong hộp trên để bán cho các con nghiện trên địa bàn.

Sau đó, Thành lấy 1 bịch ma túy ra sử dụng và 1 bịch đưa cho Nguyễn Công Vinh sử dụng, đến tối cùng ngày thì bị Công an huyện Vĩnh Cửu kiểm tra phát hiện, bắt giữ. Còn Nguyễn Công Vinh và Nguyễn Hải Long Hồ thì được Thành thuê đến dọn dẹp nhà cửa và ăn ở chung nhà.

Công an huyện Vĩnh Cửu đang hoàn tất các thủ tục hồ sơ chuyển đối tượng cùng tang vật đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh để điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Mai Phong