Qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án ma túy, VKSND khu vực 3, TP Đà Nẵng đã phối hợp Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng kiểm sát khám nghiệm hiện trường, khám xét nhiều địa điểm liên quan đường dây trồng và mua bán cần sa.

Theo tài liệu điều tra, ngày 25/1/2026 lực lượng chức năng bắt quả tang Đỗ Hữu Duy (SN 2003, trú Đà Nẵng) đang phân chia cần sa để bán ra thị trường. Tại chỗ, Cơ quan điều tra thu giữ nhiều thùng nhựa, bao nilon chứa thảo mộc khô và chất bột nâu, xác định là cần sa.

leftcenterrightdel
 Đại diện VKSND khu vực 3, TP Đà Nẵng kiểm sát hiện trường khu vực trồng cần sa.

Khám xét khẩn cấp khu vực sinh hoạt của Đỗ Hữu Duy, lực lượng phối hợp phát hiện nhiều chậu cần sa được trồng trong không gian kín với hệ thống đèn chiếu sáng, tưới nước tự động. Ngoài ra còn có số lượng lớn cây giống do đối tượng tự chiết để nhân rộng.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT và VKSND kiểm sát việc khám xét địa điểm Đỗ Hữu Duy thuê tại Đà Nẵng. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm cây cần sa tươi ở nhiều giai đoạn sinh trưởng, cùng thiết bị phục vụ trồng trong phòng kín.

Quá trình điều tra xác định H.N.H. sử dụng Telegram mua cần sa từ Đỗ Hữu Duy. với số lượng lớn, sau đó bán lại cho nhiều người. Trong đó, khách mua cuối là K.M.K., người nước ngoài đang lưu trú tại Đà Nẵng.

Khám xét nơi ở của H.N.H., lực lượng phối hợp thu giữ thêm cần sa khô cùng dụng cụ xay và sử dụng. H.N.H. khai toàn bộ ma túy có nguồn gốc từ việc mua của Đỗ Hữu Duy., sau đó bán lại và giữ một phần để sử dụng cá nhân.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Đỗ Hữu Duy thời điểm bị bắt quả tang.

Làm việc với cơ quan điều tra dưới sự kiểm sát của VKSND, K.M.K. thừa nhận nhiều lần mua cần sa để sử dụng, với lý do giảm đau sau chấn thương vai. Đây là mắt xích cuối của đường dây tiêu thụ khép kín.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, khoảng 17 giờ ngày 19/1, lực lượng Công an kiểm tra nhà số 745 Trường Chinh, phát hiện Đỗ Hữu Duy phân chia gần 8 kg cần sa. Đây là đầu mối chính trong hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Tiếp tục kiểm tra phòng phía sau, lực lượng Công an phát hiện 51 cây cần sa trồng trong không gian kín, sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng và tưới nước tự động. Số cây này phục vụ việc chăm sóc và thu hoạch để bán trái phép.

Mở rộng đấu tranh, Duy khai ngoài địa điểm trên còn thuê nhà tại số 201 Cách Mạng Tháng 8 để trồng cần sa. Lực lượng chức năng khám xét, phát hiện nhiều thiết bị trồng cùng 40 cây cần sa phát triển ở nhiều kích cỡ khác nhau.

Đối tượng khai từ đầu tháng 6/2025 đã mua hạt giống qua Telegram, tự trồng, chiết, thu hoạch và nhiều lần mua bán cần sa với tổng giao dịch khoảng 112 triệu đồng. Đây là đường dây ma túy hoạt động có tổ chức, thủ đoạn tinh vi.

leftcenterrightdel
 Một số chậu cần sa do Duy trồng.

Việc phát hiện và ngăn chặn kịp thời đường dây trồng, tàng trữ và mua bán cần sa quy mô lớn đã góp phần giữ vững an ninh trật tự tại Đà Nẵng, nhất là thời điểm địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã lập biên bản bắt quả tang Đỗ Hữu Duy về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy", đồng thời tiếp tục phối hợp VKSND điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng liên quan.

Xuân Nha - Trúc Lâm