Ngày 19/10, theo thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Đức Huệ điều tra làm rõ hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” của Đỗ Viết Tâm (SN 1997, quê TP Hà Nội).

leftcenterrightdel
Đối tượng Tâm và tang vật tại cơ quan chức năng.

Trước đó, tại khu vực ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp với Công an huyện Đức Huệ phát hiện Tâm nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Kiểm tra trong người Tâm, tổ phối hợp phát hiện một lọ nhựa màu hồng bên trong chứa tinh thể màu trắng cùng viên nén. Sau khi kiểm tra xác định đây là ma túy đá, thuốc lắc tổ phối hợp đã đưa Tâm về trụ sở xử lý.

Tâm khai cùng một số bạn bè từ Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia đến Casino Galaxy ở TP BaVet, tỉnh Svây Riêng, Vương quốc Campuchia chơi. Tại đây, Tâm mua ma túy đá từ một người Campuchia để cả nhóm sử dụng. Còn thừa, Tâm cất giấu đem về Việt Nam thì bị phát hiện./.

Xuân Ấn