leftcenterrightdel
 Đối tượng Huỳnh Thị Kiều Anh vừa bị bắt giữ. (Ảnh:CA)

Ngày 24/11, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã truy bắt thành công đối tượng truy nã Huỳnh Thị Kiều Anh (SN 1997, trú phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Theo đó, đối tượng Huỳnh Thị Kiều Anh với tội danh “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, án phạt 1 năm tù giam. Bị truy nã theo Quyết định số 05/QĐTN-CQTHAHS-PC10, ngày 20/11/2023 của Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp.

Theo hồ sơ vụ án, sau khi bị TAND TP Cao Lãnh tuyên án 1 năm tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, đối tượng Huỳnh Thị Kiều Anh được hoãn chấp hành án phạt tù do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Sau đó, đối tượng đã bỏ trốn thay đổi địa điểm sinh sống, thuê phòng trọ trú ẩn và cắt đứt liên lạc với người thân để trốn tránh cơ quan chức năng.

Đến khoảng 12h00’ ngày 23/11/2023, qua công tác nắm tình hình, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát nắm được thông tin đối tượng xuất hiện tại một nhà trọ thuộc địa bàn phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh đã triển khai lực lượng bắt giữ.

Tuy nhiên, đây là đối tượng rất ranh mãnh trong việc cảnh giác, đề phòng với cơ quan chức năng, quá trình bắt giữ đối tượng chống trả quyết liệt, dùng phương tiện xe môtô nhanh chóng tẩu thoát.

Với tinh thần tấn công trấn áp tội phạm đến cùng, vượt qua khó khăn, nguy hiểm, lực lượng trinh sát đã bám sát theo xe đối tượng một đoạn đường rất dài, đến địa phận ấp An Lạc, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của quần chúng nhân dân, lực lượng trinh sát đã bắt giữ thành công đối tượng Huỳnh Thị Kiều Anh.

Hiện Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã làm thủ tục bàn giao đối tượng cho Công an thành phố Cao Lãnh để làm thủ tục đưa đi chấp hành án theo quy định của pháp luật./.

Hoa Việt