Trong bối cảnh địa bàn hành chính mới sau hợp nhất đặt ra nhiều thách thức về an ninh trật tự, VKSND Khu vực 12 Cần Thơ đã sớm xác định việc tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội là giải pháp thiết thực nhằm kiểm soát tình hình tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Sự gắn kết giữa Kiểm sát viên với Hội CCB – lực lượng có uy tín, kinh nghiệm và am hiểu địa bàn – đã và đang tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần giữ gìn sự bình yên tại địa phương.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thanh Khoa, Kiểm sát viên VKSND Khu vực 12 Cần Thơ phát biểu tại tuyên truyền.

Xã Vĩnh Viễn được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở hợp nhất hai đơn vị hành chính, với diện tích hơn 68 km² và dân số trên 24.500 người. Sự mở rộng về quy mô cùng với phát triển hạ tầng giao thông mang lại nhiều cơ hội phát triển kinh tế - xã hội, song cũng kéo theo những hệ lụy tiềm ẩn, trong đó có nguy cơ gia tăng các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy.

Theo số liệu từ công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra của VKSND Khu vực 12, từ thời điểm hợp nhất đến nay, toàn khu vực đã tiếp nhận 160 nguồn tin về tội phạm, khởi tố 146 vụ với 132 bị can, tăng khoảng 15% so với trước. Riêng tội phạm ma túy đã phát hiện, xử lý 23 vụ, trong đó địa bàn xã Vĩnh Viễn ghi nhận 3 vụ. Dù con số chưa lớn, nhưng đây là dấu hiệu cảnh báo sớm về nguy cơ phát sinh, lây lan nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Qua thực tiễn kiểm sát, các Kiểm sát viên nhận định tội phạm ma túy đang có xu hướng trẻ hóa, tập trung chủ yếu ở độ tuổi từ 18 đến 30. Nhiều đối tượng là thanh niên bỏ học sớm, thiếu việc làm ổn định hoặc đi làm ăn xa trở về địa phương. Phương thức hoạt động cũng ngày càng tinh vi, các đối tượng thường lợi dụng khu vực vắng vẻ như nhà hoang, gầm cầu hoặc sử dụng không gian mạng để giao dịch nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Trước thực trạng đó, VKSND Khu vực 12 đã quán triệt thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, kiên quyết xử lý các hành vi liên quan đến ma túy với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Đồng thời, đơn vị xác định công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm, từ đó chủ động phối hợp với Hội CCB xã Vĩnh Viễn triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Với lợi thế am hiểu địa bàn, các hội viên CCB đã phát huy vai trò là “tai mắt” của nhân dân, kịp thời cung cấp thông tin về những tụ điểm nghi vấn, các đối tượng có biểu hiện vi phạm. Trên cơ sở đó, Kiểm sát viên phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra tiến hành xác minh, xử lý, góp phần ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa. Bên cạnh đó, tại các buổi sinh hoạt Hội và tiếp xúc cử tri, sự xuất hiện của Kiểm sát viên cùng cán bộ Hội CCB trong công tác tuyên truyền pháp luật đã tạo hiệu ứng tích cực, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh chung của buổi tuyên truyền

Đáng chú ý, tại buổi tuyên truyền, VKSND Khu vực 12 đã phát gần 300 ấn phẩm với nội dung dễ hiểu, trực quan về các loại ma túy, tác hại, dấu hiệu nhận biết cũng như các biện pháp phòng ngừa và kênh tiếp nhận tố giác tội phạm. Qua đó, giúp người dân nâng cao cảnh giác, chủ động tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thực tiễn cho thấy, cuộc chiến chống ma túy là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Mô hình phối hợp giữa VKSND Khu vực 12 và Hội CCB xã Vĩnh Viễn là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc phát huy sức mạnh đoàn kết, kết hợp giữa bản lĩnh người lính và tinh thần thượng tôn pháp luật.

Trong thời gian tới, hai đơn vị xác định sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của địa phương trong giai đoạn mới.

Hoàng Anh - Thanh Khoa