Trước đó vào sáng ngày 20/2/2024, Công an huyện Hòa Bình đã kiểm tra đột xuất căn hộ của Tài ở ấp thị trấn B1 thì phát hiện 30 cây cần sa tươi cao từ 10cm đến 1,5m được trồng trên nóc nhà; Trong nhà có 7kg cần sa khô đã sơ chế.
leftcenterrightdel
 Đối tượng Thạch Trí Tài (SN 2003, ngụ thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình) có hành vi “Trồng trái phép cần sa”. Ảnh CAND

Tài che đậy chung quanh kín mít để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng và hàng xóm.

Tại cơ quan Công an, Tài khai nhận đặt mua hạt giống cần sa trên mạng xã hội về gieo trồng, sơ chế để sử dụng và bán lấy tiền tiêu.

Được biết, Tài đang là sinh viên Trường Cao Đẳng y tế Bạc Liêu./.

Xuân Ấn