leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Quốc Chương cùng tang vật. Ảnh:CALS

Theo đó, vào hồi 11h30 ngày 25/3, tổ công tác Công an TP Lạng Sơn tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở của Nguyễn Quốc Chương, theo địa chỉ trên thì phát hiện đối tượng đang ở phòng khách có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy, tổ công tác thu giữ trên bàn 1 bình thủy tinh có gắn vòi hút, Chương khai là dụng cụ để sử dụng ma túy. 

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Quốc Chương còn khai nhận, bản thân sử dụng ma túy tổng hợp dạng “đá, ngựa” và còn cất giấu một lượng ma túy ở trong phòng ngủ với mục đích để bán lẻ kiếm lời.

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại chỗ ở của Nguyễn Quốc Chương, lực lượng Công an thu giữ trong tủ quần áo tại phòng ngủ của đối tượng có 36 viên nén màu hồng, 2 viên nén màu xanh và một số tang vật liên quan. Nguyễn Quốc Chương khai nhận, số viên nén trên đều là ma túy “ngựa”.

Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan Công an điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Hiếu