UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 công dân trên địa bàn do vi phạm các quy định phòng, chống dịch COVID-19, bao gồm: Võ Huy Cảnh (SN 1993), Võ Nhân Quý (SN 1992), Võ Xuân Đoàn (SN 1982) và Đặng Văn Chung (SN 1978). Đây là 4 người đi từ vùng có dịch về địa phương nhưng không chấp hành nghiêm túc quy định về cách ly y tế. Cụ thể:

Tối ngày 13/9/2021, Võ Huy Cảnh (trú tại xã Thiên Lộc) đi về từ TP Vinh, tỉnh Nghệ An (TP Vinh đang thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ) về nhà tại thôn Trường Lộc, xã Thiên Lộc và được hướng dẫn thực hiện cách ly tại nhà. Tuy nhiên, Cảnh đã không thực hiện nghiêm quy định mà vẫn đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người. Sau đó, Cảnh trở thành F1 do tiếp xúc với F0 ở TP Vinh và phải đi cách ly y tế tập trung.

leftcenterrightdel
 Công an huyện Can Lộc công bố quyết định xử phạt đối với Võ Nhân Quý. Ảnh CACL.

Ngày 15/9/2021, Võ Nhân Quý (trú tại thôn Trung Hải, xã Thiên Lộc) đi từ TP Vinh về đến địa phương nhưng không đến Trạm Y tế để khai báo ngay mà lại đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người. Đến 17h ngày 16/9/2021, Quý này mới đến Trạm Y tế để khai báo. Sau đó, Quý trở thành F1 phải cách ly y tế tập trung do tiếp xúc với F0 ở TP Vinh.

Tại xã Khánh Vĩnh Yên, ngày 13/9/2021, Võ Xuân Đoàn (trú tại thôn Tràng Sơn, xã Khánh Vĩnh Yên) đi từ huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An (huyện Nghi Lộc đang thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ) về đến địa phương và được hướng dẫn cách ly y tế tại nhà. Tuy nhiên, lúc 14h20’ ngày 16/9/2021, chính quyền địa phương phát hiện Đoàn tiếp xúc với khách hàng đến mua hàng tại cửa hàng của gia đình.

Cũng tại thôn Tràng Sơn, chiều ngày 13/9/2021, Đặng Văn Chung đi từ huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An về đến địa phương nhưng không khai báo y tế kịp thời; đến ngày 16/9/2021 thì bị chính quyền địa phương phát hiện.

Ngay sau khi xảy ra các vụ việc, chính quyền các địa phương đã lập biên bản vi phạm đối với các công dân này.

Sáng nay (23/9), căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 14, Nghị định 117/2020/NĐ-CP, ngày 28/9/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, UBND huyện Can Lộc đã ra quyết định xử phạt 4 công dân trên, mỗi người 5 triệu đồng về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Trước đó, UBND huyện Can Lộc cũng đã có quyết định xử phạt hành chính đối với 3 quán bi-a trên địa bàn, do không chấp hành các quy định về phòng chống dịch, vẫn mở cửa đón khách khi Hà Tĩnh đang tạm cấm loại hình dịch vụ này.

Mẫn Phong