Khuya ngày 29/1, báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, cho biết, kết quả xét nghiệm bước đầu ghi nhận có 2 trường hợp dương tính lần 1 với SAR.S-CoV-2 tại thị xã Ayun Pa, liên quan đến ca bệnh 1612 ở tỉnh Hải Dương, theo Công điện số 03, ngày 30/1 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, ngày trong đêm 29/1, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Gia Lai đã họp khẩn,triển khai các biện pháp đối phó.

Để nhanh chóng kiểm soát hiệu quả, triệt để dập dịch, tỉnh Gia Lai quyết định phong tỏa toàn bộ phường Cheo Reo (thị xã Ayun Pa), xã Ia Mrơn (huyện Ia Pa) và Trung tâm y tế huyện Ia Pa. Thời gian phong tỏa bắt đầu từ 5h ngày 30/1 cho đến khi có thông báo mới.

Đối với các khu vực phong tỏa, công điện ghi rõ, áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo nguyên tắc cách ly gia đình với gia đình, thôn với thôn. Người dân chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết, đi làm việc và các trường hợp khẩn cấp khác. Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc.

Tạm dừng tất cả hoạt động trường học, hoạt động công cộng, cơ sở vui chơi, giải trí, tập trung đông người, các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu; hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân; tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng từ thị xã Ayun Pa ra bên ngoài.

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND thị xã Ayun Pa, huyện Ia Pa bố trí lực lượng để thực hiện phong tỏa địa bàn; huy động lực lượng y tế và lực lượng quân sự tổ chức phun thuốc khử trùng, diệt khuẩn các khu vực phong tỏa, nơi ở của gia đình bệnh nhân; Lưu ý Đội phản ứng nhanh và các lực lượng liên quan truy vết thần tốc, khoang vùng, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2; thực hiện cách ly y tế tập trung đối với F1 và cách ly tại nhà đối với các trường hợp F2.

Trước đó, tỉnh Gia Lai đã thông tin về 2 trường hợp F1 (H.X.V, SN 1988 và T.T.T.N, SN 1995, đều có địa chỉ thường trú tại TP Pleiku) liên quan đến bệnh nhân 1553- Quảng Ninh.

leftcenterrightdel
Tỉnh Gia Lai họp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: gialai.gov.vn. 

Thông tin cho biết, ông H.X.V có địa chỉ thường trú tại đường Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku, tạm trú tại phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh. Công dân sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh và từ tháng 1/2020 đến nay không về Gia Lai.

Ngày 17/1, ông V. di chuyển từ TP. Hồ Chí Minh đến Hà Nội bằng máy bay. Qua ngày hôm sau, ông này từ Hà Nội xuống TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bằng xe khách và ở khách sạn Mường Thanh Suối Mơ. Ngày 19/1, công dân có tham gia hội nghị Miền Bắc tại khách sạn Mường Thanh Luxury, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long từ 19h-22h (cùng với bệnh nhân số 1553).

Sau khi kết thúc hội nghị, sáng 20/1, ông V. vào TP. Hồ Chí Minh và tiếp tục làm việc tại đây. Từ ngày 20-27/1, sức khỏe ông V. bình thường, không có triệu chứng sốt, ho, khó thở. Sau khi nghe thông báo về trường hợp bệnh nhân 1553, ông V. được cách ly y tế tại Trung tâm Y tế Quận 10, TP. Hồ Chí Minh và lấy mẫu lúc 11 giờ ngày 28/1, kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Đối với trường hợp chị T.T.T.N có địa chỉ thường trú tại tổ dân phố 8, P Thắng Lợi, TP Pleiku; tạm trú tại phường 15, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh. Tháng 3/2020, chị N. vào TP Hồ Chí Minh làm việc đến nay chưa về Gia Lai.

Ngày 18/1, chị N. di chuyển từ TP. Hồ Chí Minh đến Hạ Long bằng máy bay và ở khách sạn Mường Thanh Suối Mơ. Ngày 19/1, chị này tham gia hội nghị Miền Bắc tại khách sạn Mường Thanh Luxury, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (cùng với bệnh nhân số 1553).

Sau khi tham dự hội nghị, chị N. vào TP. Hồ Chí Minh và tiếp tục làm việc tại đây. Từ ngày 20-27/1, công dân không có triệu chứng sốt, ho, đau họng. Sáng 28/1, chị N. di chuyển từ TP Hồ CHí Minh ra Hà Nội bằng máy bay của Hãng hàng không Vietjer Air và hiện nay chị được cách ly y tế tại Trạm Y tế P Phương Mai, Q Đống Đa, Hà Nội và lấy mẫu lúc 15 giờ 30 phút ngày 28/1 (chưa có kết quả xét nghiệm mẫu).

Ban chỉ đạo phòng-chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai khuyến cáo, mọi thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh sẽ được công khai, minh bạch trên các phương tiện truyền thông. Vì vậy, người dân không nên lo lắng, hoang mang mà yên tâm, tin tưởng và cùng chung tay phối hợp để công tác phòng-chống dịch COVID-19 trên địa bàn đạt hiệu quả.

H.N