Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu việc thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, khu phố cách ly với khu phố , phường cách ly với phường, phân xưởng nhà máy phải đảm bảo khoảng cách an toàn. Đặc biệt, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn khử trùng theo quy định.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng yêu cầu người dân 2 quận Ninh Kiều và Cái Răng chỉ đi ra ngoài khi thật cần thiết trong những trường hợp như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu và các trường hợp khẩn cấp.

Yêu cầu người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở mình, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người lao động.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh, phải thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiếu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Đồng thời, yêu cầu toàn dân tự giác khai báo y tế chấp hành các biện pháp chống dịch, tích cực tham gia khai báo ý tế tự nguyện, thực hiện các biện pháp tự bảo vệ mình và gia đình mình.

leftcenterrightdel
Khu vực phong tỏa phường Tân An, quận Ninh Kiều. 

Đồng thời, thực hiện theo tinh thần chỉ thị 15 trên phạm vi địa bàn quận, huyện: Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt, Cờ Đỏ, Phong Điền, Thới Lai, Vĩnh Thạnh trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 12/7, theo nguyên tắc không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, yêu cầu thực hiện khoảng cách 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Đồng thời, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt đeo khẩu trang, khai báo y tế trung thực.

Trước đó chiều ngày 10/7, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều ông Huỳnh Trung Trứ đã ký quyết định phong tỏa từ 16h ngày 10/7 đến khi có thông báo mới do có một ca mắc COVID-19, tại khu vực 3, phường Tân An, từ số 1 đường Ngô Đức Kế đến số 164 đường Hai Bà Trưng, tổng số hộ dân có 266 hộ, với 1.900 nhân khẩu.

Theo ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP Cần Thơ tính đến ngày 11/7, toàn TP Cần Thơ ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 từ các vùng dịch trở về và đã được nhanh chóng đưa đi cách ly và điều trị.

Song Anh