Ngày 23/12, nguồn tin từ Báo Bảo vệ pháp luật cho biết, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã có thông cáo báo chí thông tin về việc mua sắm hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn tỉnh sau khi có thông tin tỉnh Gia Lai sử dụng kit xét nghiệm của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) - đơn vị đang bị điều tra về hành vi nâng khống giá sinh phẩm xét nghiệm COVID-19.

leftcenterrightdel
Lực lượng ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk tiến hành test nhanh cho người dân tại TP Buôn Ma Thuột. 

Theo nội dung thông cáo báo chí, ngày 21/6/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Gia Lai được Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên cấp phép xét nghiệm khẳng định COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR.

Quá trình triển khai phòng, chống dịch COVID-19, CDC Gia Lai không sử dụng sinh phẩm của Công ty Việt Á để xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, trong tháng 7/2021, trong lúc có nhu cầu khẩn cấp nhưng thiếu sinh phẩm xét nghiệm, CDC Gia Lai đã mượn tỉnh bạn 960 kit xét nghiệm của Công ty Việt Á, sau đó mua chuyển trả cùng loại kit xét nghiệm.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai khẳng định, CDC Gia Lai không mua test nhanh COVID-19 mà chỉ sử dụng test nhanh COVID-19 qua nguồn cung cấp từ Bộ Y tế và sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân. Tỉnh Gia Lai chỉ thực hiện xét nghiệm RT-PCR trên cơ sở khoanh vùng hẹp và trong công tác truy vết; không tổ chức xét nghiệm trên diện rộng.

Đồng thời, trong 3 đợt mua sắm vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế và thuốc để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, Sở Y tế tỉnh Gia Lai không mua hóa chất, sinh phẩm của Công ty Việt Á; việc mua sắm được tổ chức chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

Trong khi đó, một lãnh đạo CDC tỉnh Đắk Nông cho biết, trong năm 2021 tỉnh Đắk Nông có mua 2 đợt kit xét nghiệm COVID-19 để chạy máy xét nghiệm PCR, với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng của Công ty Việt Á. Trong đó, đợt đầu tiên mua giá 509.000 đồng/kit, đợt 2 là 367.000 đồng/kit. Hiện CDC Đắk Nông đang làm báo cáo về việc mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á theo chỉ đạo của Sở Y tế” – lãnh đạo CDC Đắk Nông cho hay.

Tại Đắk Lắk, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh này đã mua hơn 20.000 kit xét nghiệm COVID-19 từ Công ty Việt Á với khoảng 6 tỉ đồng (mỗi bộ kit test giá khoảng 367.000 đồng)

lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho hay: “Quá trình mua được thực hiện theo đúng quy định. Thời điểm mua, từ lựa chọn đấu thầu đến thẩm định giá đều thực hiện qua tất cả các bước”. Về quy trình thủ tục mua sắm trên, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk khẳng định, đều được Trung tâm kiểm soát bệnh tật lập kế hoạch, trình lên Sở Y tế rồi Sở tham mưu cho UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt.

Sau đó, CDC Đắk Lắk thuê đơn vị độc lập thẩm định giá gói thầu rồi trình lên Sở Tài chính thẩm định và phê duyệt. Hồ sơ cũng trình lên Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra lại quy trình, rồi CDC mới thực hiện mua. Các bước tiến hành phù hợp quy trình, quy định hiện hành.

leftcenterrightdel
Tống đạt Lệnh bắt tạm giam bị can Phan Quốc Việt.  Ảnh: Hồng Vân. 

Như Báo Bảo vệ pháp luật đã thông tin trước đó, ngày 18/12/2021 VKSND tối cao đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng. Các bị can bị khởi tố gồm: Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á; Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á; Hồ Thị Thanh Thảo, Thủ quỹ Công ty Việt Á, Cửa hàng Trưởng Cửa hàng Âu Lạc; Phan Tôn Noel Thảo, Trợ lý Tài chính Công ty Việt Á; Trần Thị Hồng, Nhân viên Kinh doanh Công ty Việt Á; Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương; Nguyễn Mạnh Cường, nguyên Kế toán trưởng CDC Hải Dương.

Các bị can bị khởi tố để điều tra về tội ''Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng'' quy định tại Điều 222, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Sau khi VKSND tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định tố tụng nêu trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp 16 địa điểm tại 8 địa phương (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Dương, Thừa Thiên – Huế, Bình Dương, Long An, Cần Thơ, Nghệ An) và triệu tập ghi lời khai trên 30 đối tượng có liên quan.

Kết quả điều tra và đấu tranh với các đối tượng xác định: Công ty Việt Á do Phan Quốc Việt thành lập, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật. Tháng 4/2020, Công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành cho sản phẩm Kit xét nghiệm COVID -19. Đến nay, Công ty Việt Á đã cung ứng Kit xét nghiệm COVID cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu gần 4.000 tỉ đồng.

Nguyễn Chính