Ngày 10/4, trao đổi với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, ông Lường Xuân Liêng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Chiềng Pha cho biết, vào khoảng 10h30, tại bản Hưng Nhân xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Ông Lường Xuân Liêng cho biết, nạn nhân vụ án là ông Đầm Văn H. (hơn 70 tuổi) trú tại bản Hưng Nhân. Nghi phạm chính là con trai của nạn nhân là Đầm Văn Xuân (SN 1968).

leftcenterrightdel
 Đối tượng Đầm Văn Xuân bị bắt trong rừng sau vài giờ gây án. 

Cũng theo lãnh đạo xã Chiềng Pha, sau khi dùng dao chém bố tử vong bố đẻ , đối tượng Đầm Văn Xuân cầm theo dao bỏ trốn lên rừng. Cơ quan chức năng đã khẩn trương vào cuộc truy bắt đối tượng.

Đến 14h, cơ quan chức năng đã bắt được Đầm Văn Xuân trong rừng sau hơn 3 giờ bổ trốn.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Đầm Văn Xuân khi bị bắt. 

Thông tin với phóng viên, VKSND tỉnh Sơn La cho biết, Kiểm sát viên đã xuống khám nghiệm hiện trường vụ án mạng con trai giết bố xảy ra tại bản Hưng Nhân.

Thông tin từ lãnh đạo xã Chiềng Pha cũng cho hay, ông Đầm Văn H. bị con chém gần lìa đầu.

Đối tượng Xuân đã bỏ vợ, con từ lâu và sống một mình cách nhà bố mẹ đẻ không xa.

Vũ Phương - Trọng Đạt