Theo tài liệu điều tra, khoảng 5h30’ ngày 11/6/2023 gia đình chị Nguyễn Thị N. (SN 1980), ở thôn Hồng Thái, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên phát hiện chị N. tử vong tại quán bán nước ven đường Quốc lộ 5 chiều Hải Phòng - Hà Nội thuộc thôn Hồng Thái, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Công an huyện Văn Lâm phối hợp với Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, VKSND tỉnh Hưng Yên, VKSND huyện Văn Lâm khám nghiệm tử thi ban đầu xác định trên vùng cổ và vùng mặt nạn nhân có nhiều vết xây xát, bầm tụ máu ở vùng cổ, vùng mặt và tay chân; khám nghiệm hiện trường, tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân chết của chị N.

leftcenterrightdel
 Hiện trường nơi xảy ra vụ án (Ảnh: LC).

Ngày 14/6/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 95/QĐ-CSHS để điều tra làm rõ.

Qua công tác rà soát, sàng lọc các thông tin, tài liệu thu thập được đã phát hiện đối tượng nghi vấn là Nông Văn Nhàn.

Sau khi xác định được đối tượng nghi án, đến 19h ngày 15/6/2023, lực lượng chức năng bắt được Nông Văn Nhàn khi y đang lẩn trốn tại khu vực huyện Thường Tín, TP Hà Nội.

Quá trình đấu tranh ban đầu, Nhàn đã khai nhận có hành vi dùng tay bóp cổ, bịt mũi, bịt miệng đến khi chị N. tử vong, sau đó lấy tài sản gồm: 1 điện thoại Iphone, 1 đôi hoa tai bằng vàng tây và 2,4 triệu đồng, sau đó bỏ trốn đến khi bị bắt.

Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nam Hy