Chiều 6/8, trao đổi với Phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng điều khiển xe máy đâm bị thương một chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận.

leftcenterrightdel
Đối tượng Nguyễn Quang Tú tại cơ quan công an. Ảnh: CA quận Cầu Giấy.  

Theo đó, vào hồi 16h00 ngày 6/8, Tổ công tác phòng, chống dịch làm nhiệm vụ tại đường Hồ Tùng Mậu đoạn gần cổng Trường Đại học Thương mại (phường Mai Dịch) phát hiện 1 trường hợp điều khiển xe máy với tốc độ cao, từ hướng Cầu Diễn lên Cầu Giấy, có dấu hiệu vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra đối với trường hợp này. Thượng úy Nguyễn Duy Khánh, chiến sĩ Công an quận Cầu Giấy đã ra tín hiệu, yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, đối tượng không giảm tốc độ mà còn đâm thẳng vào người Thượng uý  Khánh.

Cú đâm rất mạnh khiến Thượng úy Nguyễn Duy Khánh ngã xuống đường bị thương nặng.

Tổ công tác đã đưa đồng chí Khánh vào Bệnh viện 19/8 cấp cứu và giữ đối tượng đưa về trụ sở Công an phường Mai Dịch.

Ban đầu, đối tượng khai báo tên là Nguyễn Quang Tú (SN 2002, ở huyện Đan Phượng, Hà Nội), hiện là shipper tự do.

Đối tượng Tú khai, vì lo sợ bị phạt do vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 nên khi thấy Công an ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, Tú đã lao thẳng vào Thượng úy Nguyễn Duy Khánh để bỏ chạy.

Hiện Công an quận Cầu Giấy đang lập hồ sơ xử lý nghiêm đối tượng Nguyễn Quang Tú theo đúng quy định pháp luật.

Vũ Phương