Sáng ngày 26/7, VKSND TP Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam của Công an TP Phan Rang-Tháp Chàm đối với Nguyễn Hoàng Quốc Vương (SN 1992), trú xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận.

Trước đó, vào sáng ngày 23/7, Nguyễn Hoàng Quốc Vương điều khiển xe gắn máy BKS 85-R4 5563 không chấp hành yêu cầu dừng xe, vượt rào chắn tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực Cầu Móng, P Bảo An, TP Phan Rang-Tháp Chàm.

leftcenterrightdel
Bị can Nguyễn Hoàng Quốc Vương tại CQĐT. Ảnh: CANT. 

Phát hiện đối tượng có nhiều khả nghi, lực lượng chức năng đã truy đuổi, yêu cầu Vương chấp hành dừng xe, tuy nhiên đối tượng đã tăng tốc, lao xe vào lực lượng chức năng, làm Đại uý Tô Văn Lương, cán bộ công an phường  Bảo An bị thương và hư hỏng xe.

Công an TP Phan Rang-Tháp Chàm đã tạm giữ hình sự đối với Vương, tiến hành các thủ tục kiểm tra y tế và lập hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về tội Chống người thi hành công vụ, quy định tại Điều 330 BLHS. Đáng lưu ý, qua kiểm tra, phát hiện đối tượng Vương  dương tính với ma túy.

H.V