Chiều ngày 16/5, thông tin từ VKSND tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi “Giết người” gồm: Bùi Văn Phương (SN 1994), trú tại thôn Phúc Thành, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn; Hoàng Văn Sâm (SN 1995); Giáp Văn Vỹ (SN 2002); Giáp Văn Văn (SN 1992) và Ngô Văn Trung (SN 1999), cùng trú tại thôn Mòng B, xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

leftcenterrightdel
 5 đối tượng bị tạm giữ. (Ảnh: CABG).

Theo đó, hồi 0h20’ ngày 12/5/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Công an huyện Việt Yên về việc, khoảng 22h45’ ngày 11/5/2023, tại tổ dân phố Phúc Lâm, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên xảy ra sự việc chị L.T.H, có hộ khẩu thường trú tại xã Nghi Chung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An (là nhân viên của quán cafe thư giãn tại địa chỉ trên) bị một số đối tượng dùng dao đâm vào vùng bụng, đùi khiến chị L.T.H bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. 

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an huyện Việt Yên và một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức đấu tranh chuyên án, điều tra làm rõ và truy bắt các đối tượng. Đến 17h20’ ngày 13/5/2023 đã điều tra làm rõ, bắt giữ 5 đối tượng trên về hành vi “Giết người” khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

leftcenterrightdel
 Hiện trường nơi xảy ra vụ án. (Ảnh: Q.Phương).

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Do có mâu thuẫn từ trước, chiều tối ngày 11/5/2023, Hoàng Văn Sâm đã rủ các đối tượng trên đến tìm đánh chị L.T.H để trả thù.

Trong lúc xô xát, Bùi Văn Phương đã dùng 1 con dao nhọn chuẩn bị từ trước đâm nhiều nhát vào vùng bụng, đùi khiến chị L.T.H bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đang phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

H.P