Chiều 30/12, lãnh đạo UBND xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, cho biết, sau khi nhận tin báo các vụ Văn phòng Công chứng (VPCC) Trần Ngọc Du có trụ sở trên địa bàn, bị các đối tượng dấu mặt ném đá, ném mắm tôm, lực lượng công an xã đã có mặt, giữ an ninh trật tự và ghi nhận hiện trường.

Theo đó, vào thời điểm1-2h sáng các ngày 28 và 30/12, hai thanh niên bịt mặt đã đến VPCC Trần Ngọc Du, ném đá và mắm tôm, gây vỡ kính, hư hại hệ thống cửa và một số tài sản tại văn phòng này.

leftcenterrightdel
Văn phòng Công Chứng Trần Ngọc Du nằm trên địa bàn xã Hàm Mỹ thời gian gần đây liên tục bị "khủng bố" bằng gạch đá và mắm tôm. Ảnh GM. 

Các vụ tấn công đã được camera an ninh tại VPCC ghi lại, trong đó hai đối tượng hành sự đều bịt mặt.

Ngày 30/12, các cơ quan chức năng địa phương đã khám nghiệm hiện trường vụ tấn công vào 1h sáng cùng ngày, đồng thời khai thác dữ liệu camera để điều tra làm rõ thủ phạm.

Cũng theo lãnh đạo xã Hàm Mỹ, ngày 6/11 cũng tại VPCC này đã xảy ra vụ nổ súng liên quan đến mâu thuẫn nợ nần, khiến một người bị thương.

“An ninh trật tự trên địa bàn đang rất phức tạp, chúng tôi thực sự rất đau đầu”- Lãnh đạo xã Hàm Mỹ thẳng thắn.

Thuận Bắc