Theo đó, tối 9/7 Trung tâm y tế huyện Quỳ Châu (Nghệ An) tiếp nhận 2 bệnh nhân bị ngộ độc rượu. Trong đó, anh Vi Văn Dần (SN 1986) đã chết trên đường đi cấp cứu, nạn nhân còn lại là Vi Văn Sơn (SN 1985) sau khi sơ cứu tại Trung tâm y tế Quỳ Châu đã được chuyển gấp xuống Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Cả anh Sơn và anh Dần đều trú tại bản Cọc, xã Châu Bính (Quỳ Châu, Nghệ An).

leftcenterrightdel
 Anh Vi Văn Sơn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Trước đó, anh Dần có lên rừng đào rễ cây về ngâm rượu và tối ngày 9/7, vì thấy người quen là anh Sơn nên quý mến và đem bình rượu ngâm ra uống.

Sau khi uống gần hết bình rượu, vợ anh Dần phát hiện 2 người sùi bọt mép, co giật nên gọi hàng xóm đưa 2 nạn nhân vào Trung tâm Y tế huyện Qùy Châu cấp cứu, nhưng anh Dần đã tử vong trên đường đi.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành niêm phong, thu giữ bình rượu ngâm rễ cây rừng để điều tra, làm rõ.

                                                                                                                                                                                                             Nguyễn Lý