Chiều ngày 13/3, đại diện VKSND tỉnh Hà Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam vừa có văn bản đề nghị Viện kiểm sát phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Khơ (SN 1990), trú tại xã Tiên Hiệp, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam về tội “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên kiểm sát việc lấy lời khai Nguyễn Văn Khơ.

Trước đó, khoảng 16h ngày 7/3/2024, Nguyễn Văn Khơ sang nhà anh Nguyễn Văn T. (SN 1985), ở cùng thôn chơi.

Một lúc sau, thấy anh T. đang ngồi gia công đế giầy thì Khơ lao đến, cầm dao (dạng dao quắm) chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, cổ, vai và cẳng tay nạn nhân.

Thấy vậy, người thân của anh T. liền lao tới ôm lấy Khơ thì đối tượng vứt dao lại và bỏ trốn.

Sau đó, anh T. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Đến 21h cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã bắt được Khơ khi đang lẩn trốn tại xã Tiên Hải, TP Phủ Lý.

Tiếp nhận tin báo, VKSND tỉnh Hà Nam (Phòng 2) đã cử Kiểm sát viên kiểm sát khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng, kiểm sát việc lấy lời khai đối tượng có ghi âm, ghi hình theo quy định của pháp luật.

Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Phan Hải