Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 24/4, sau khi đi đám cưới về, Ngô Quang Tiến đến nhà mẹ ruột là bà Ngô Thị Anh Pha (SN 1979, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Khi đi vào đường hẻm để vào nhà bà Pha, Tiến dùng chân đá vào cửa sắt nhà chị Giáp Thị Tường Vy (SN 1994, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) gây ra tiếng ồn.

Chị Vy hỏi Tiến có chuyện gì thì Tiến trả lời thích thì đạp nên giữa hai người xảy ra cãi nhau. Tiến xông vào nhà dùng tay bóp cổ chị Vy.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Tiến tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: LT)

Anh Nguyễn Hoàng Thái (SN 1994), là chồng chị Vy, đang ngồi chơi với bạn trong nhà thấy vậy chạy đến can ngăn. Sau đó, anh Thái cùng Lê Trường Giang (SN 2001, là em của Tiến) đẩy Tiến ra đường rồi khép cổng lại, đi vào nhà.

Lúc này, Tiến vào nhà mẹ ruột lấy một cây kiếm dài khoảng 1m (Tiến mua và cất giấu trong nhà từ trước) cầm chạy sang nhà anh Thái đẩy cửa xông vào. Anh Thái cầm một ghế xếp ném về phía Tiến nhưng không trúng. Tiến cầm kiếm bằng hai tay chém một nhát theo hướng từ trên xuống, trúng vào vùng đầu và các ngón của bàn tay trái của anh Thái.

Chị Vy chạy đến can ngăn, cùng anh Thái và anh Giang đẩy Tiến ra ngoài khỏi cổng. Tiến tiếp tục cầm kiếm chém trúng vào cánh tay phải của anh Thái gây thương tích. Anh Thái bỏ chạy. Anh Giang lấy cây kiếm từ tay Tiến ném ra bãi đất trống phía sau nhà rồi chở Thái đến bệnh viện xử lý vết thương.

Kết luận giám định pháp y, tỉ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định của anh Nguyễn Hoàng Thái là 14%.

Được biết, bị cáo Ngô Quang Tiến có một tiền án vào năm 2016, bị Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xử phạt 6 năm tù về tội “Giết người”. Bị cáo cũng có nhân thân xấu, vào ngày 11/3/2015, bị Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng xử phạt hành chính về hành vi “Xâm hại sức khỏe người khác”.

Tại tòa, bị cáo Tiến thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đại diện VKS công bố.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Ngô Quang Tiến mức án trên.

 

L.T