Chiều 20/3, đại diện VKSND tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nông Văn Tuấn (SN 1993), trú tại thôn Nà Lẹng, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng về tội “Giết người” theo Điều 123 BLHS năm 2015.

leftcenterrightdel
 Bị can Nông Văn Tuấn cùng tang vật tại Cơ quan điều tra.

Trước đó, khoảng 7h sáng ngày 14/3/2023, Công an xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện anh Nông Văn C. (SN 1984), trú tại Thôn Nà Lẹng, xã Tân Mỹ tử vong bên bờ suối.

Nhận được tin báo, với quyết tâm truy bắt đối tượng phạm tội, sau hơn 10h đồng hồ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ thủ phạm là Nông Văn Tuấn.

Tại cơ quan Công an, Nông Văn Tuấn đã thừa nhận hành vi giết anh Nông Văn C. Tuấn khai nhận do có mâu thuẫn với nạn nhân từ trước nên vào khoảng 18h ngày 13/3/2023 sau khi ăn cưới và uống rượu, Tuấn đã chuẩn bị dây thừng và rủ nạn nhân đi mua ma túy về sử dụng với mục đích giết nạn nhân.

Sau khi sử dụng ma túy tại khu vực bờ suối thuộc thôn Nà Lẹng, đối tượng đã dùng dây thừng siết cổ làm nạn nhân tử vong, sau đó bỏ trốn.  

Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nam Hy