Ngày 19/4, Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã nhận được báo cáo nhanh từ Công an xã Sơn Lang (huyện Kbang) về việc phát hiện một thi thể nữ giới trong rừng. 

leftcenterrightdel
 Hiện trường phát hiện thi thể người phụ nữ đang trong quá trình phân hủy. Ảnh CTV.

Theo cơ quan Công an, hiện đã có người thân đến nhận dạng, xin đưa về nhà an táng.

Người tử vong được xác định là bà Đ.T.H. (39 tuổi, trú tại làng Tơ Pơng, xã Lơ Ku, huyện Kbang).

Thông tin ban đầu cho biết, trong lúc đi rừng để bắt cá, người dân phát hiện một thi thể một người phụ nữ đang trong quá trình phân hủy ở khu vực Suối Bom (thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng). Ngay sau đó, sự việc nhanh chóng được báo cho Công an xã Sơn Lang đến làm rõ.

Theo thông tin từ người nhà, chị H. có tiền sử bị bệnh thần kinh. Vào cuối tháng 2/2023, quá trình chăm sóc chồng tại Trung tâm Y tế huyện Kbang, người phụ nữ này bị rắn cắn. Sau đó, bà H. ra ngoài mua cháo cho chồng rồi mất tích đến nay.

Theo cơ quan công an, vụ việc trên không có dấu hiệu tội phạm./.

Nguyễn Chính