leftcenterrightdel
 Điệp bên ngôi mộ đập phá. (Ảnh: VKS)

VKSND huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vừa tham gia kiểm sát khám nghiệm hiện trường và phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Điệp (SN:1988, ngụ ấp Thân Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) về hành vi “Xâm phạm mồ mả”  

Quá trình làm việc đối tượng này khai nhận: Trước đó, Nguyễn Ngọc Điệp có sử dụng ma túy. Khoảng 2h ngày 18/10/2020, trong lúc đang nằm ngủ tại nhà thì Điệp nghe bên trong mả của ông Hồ Văn Dũng – cậu ruột Điệp có tiếng con nít khóc nên chạy ra sau nhà dùng búa đập bể xi măng phần nắp mã và dùng tay nâng nắp mả lên hất xuống đất.

Vật chứng thu giữ: Một cây búa dài 35cm, cán búa dài 35cm, rộng 5cm, cao 3cm, lưỡi búa bằng kim loại có hai đầu lưỡi búa bằng dài 12cm, có trọng lượng 2,2kg.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Điệp là người nghiện ma túy, vừa bị VKSND huyện Châu Thành truy tố về tội “Trộm cắp tài sản”.

Vụ việc đang được Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ.

Thanh Phong - Phương Thảo