Theo kết quả xác minh vụ việc, L.T.P (SN 2002), trú tại xóm Nà Đon, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm tố giác với cơ quan Công an về việc vào khoảng tháng 8/2015, cô bị Ngô A Giống lừa bán sang Trung Quốc.
Qua quá trình xác minh, ngày 10/3/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm để tiến hành điều tra, xác minh và thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc.
Qua đấu tranh, Ngô A Giống đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đưa P. sang Trung Quốc để bán vào năm 2015.
    |
 |
Đối tượng Ngô A Giống tại Cơ quan điều tra (Ảnh: CACB). |
Tại Cơ quan điều tra, Ngô A Giống khai nhận, vào khoảng năm 2013, Giống sang Trung Quốc làm thuê và quen một người đàn ông Trung Quốc, người này đã trao đổi với nội dung: “nếu có cô gái Việt Nam đưa sang Trung Quốc sẽ nhận được tiền”.
Tháng 8/2015, Giống đã xin số điện thoại của L.T.P từ N.V.D (SN 2000), trú tại thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm. Sau đó, Giống đã liên lạc với P. tán tỉnh và xin địa chỉ nhà.
Trong quá trình nói chuyện, Giống đã lừa đưa P. đến khu vực giáp biên thuộc xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc, rồi giao P. cho người đàn ông Trung Quốc để nhận 6 triệu đồng tiền công.
Sau khi bị bán sang Trung Quốc, P. bị ép làm vợ của một người đàn ông Trung Quốc. Cô sống tại đây được 4 năm, đến tháng 10/2019, P. đã đến cơ quan Công an Trung Quốc trình báo về việc bị bán và được trao trả về Việt Nam qua cửa khẩu Lạng Sơn.
Trở về Việt Nam, P. đã đến cơ quan Công an để trình báo vụ việc. Tuy nhiên, tại thời điểm này, Ngô A Giống đang chấp hành án tù về tội Trộm cắp tài sản xảy ra vào năm 2017.
Sau khi ra tù năm 2020, Giống đi làm thuê ở nhiều nơi, không có mặt ở địa phương, gia đình không liên lạc được khiến vụ việc phải tạm đình chỉ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm.
Căn cứ vào những chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô A Giống về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” để tiến hành điều tra theo quy định.