Chiều ngày 26/7 VKSND huyện Đắk Giong, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã phối hợp với cơ quan CSĐT Công an huyện, Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Giong và chính quyền địa phương tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng quy mô lớn xảy ra tại địa bàn xã Quảng Sơn.

leftcenterrightdel
Hiện trường vụ phá rừng do Công ty cổ phần Thiên Sơn quản lý.

Trước đó, vào khoảng 4h sáng, ngày 19/7/2021, Trạm Kiểm lâm địa bàn liên xã Quảng Sơn phối hợp cùng Chốt quản lý bảo vệ rừng liên ngành xã Quảng Sơn tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng thuộc lâm phần Công ty cổ phần Thiên Sơn quản lý.

leftcenterrightdel
Tại hiện trường hàng loạt cây rừng bị cưa hạ nằm ngỗn ngang. 

Quá trình tuần tra phát hiện tiếng cây ngã đổ, đoàn kiểm tra tiến hành đến gần hiện trường, phát hiện nhiều tiếng cưa điện đang cưa hạ cây rừng. Đoàn kiểm tra mật phục vây bắt đối tượng, tuy nhiên do trời tối, các đối tượng phá rừng tổ chức người cảnh giới các lối ra vào rừng và gần hiện trường phá rừng, do vậy khi phát hiện Đoàn kiểm tra, các đối tượng cảnh giới báo cho các đối tượng phá rừng bỏ trốn.

leftcenterrightdel
Một gốc cây có đường kính lớn bị cưa hạ. 

Tại hiện trường hàng loạt cây rừng bị cưa hạ nằm ngỗn ngang, dấu vết hiện trường cho thấy các đối tượng đã dùng cưa máy, dao phát chặt hạ cây rừng.

leftcenterrightdel
Diện tích rừng bị phá trái phép 6.820 m2, mức độ thiệt hại 85%. 

Qua khám nghiệm hiện trường phát hiện diện tích rừng bị phá trái phép 6.820 m2, mức độ thiệt hại 85%, diện tích rừng bị phá nêu trên thuộc khoảnh 6, tiểu khu 1658 do Công ty cổ phần Thiên Sơn quản lý.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Nguyễn Chính