Theo đó, vào khoảng 14h ngày 21.1.2018, khi tài xế ô tô con BKS 38A chạy trên đường Song Lộc – Thuận Lộc  (thuộc xã Thuận Lộc, TX.Hồng Lĩnh) từ hướng xã Song Lộc lên đường QL1A với tốc độ cao, khi đi qua thôn Hồng Nguyệt thì tông chiếc xe máy của ông Nguyễn Thanh Hiệp (Sinh năm 1954) đang dựng bên vệ đường và kéo lê chiếc xe máy trên 30m mới chịu dừng lại.

leftcenterrightdel
 Người đàn ông rút súng dọa bắn sau khi gây tai nạn giao thông

Sáng nay (22.1), ông Nguyễn Thanh- chủ nhân của chiếc xe máy kể lại, chiều 21.1, ông dựng chiếc xe máy bên vệ đường để vào nhà lấy dụng cụ đi gieo lúa, khi vừa mới vào nhà thì nghe một tiếng động lớn từ phía ngoài đường, ông quay ra thì thấy chiếc xe máy bị kéo hư hỏng nặng và kéo đi xa so với chỗ ông dừng xe trước đó hơn 30m, bên cạnh đó là chiếc ô tô Mazda BKS 38A - 11471 cũng bị hư hỏng phía trước đầu xe bị tắt máy nằm ngay giữa đường.

Ngay lúc đó, nhiều người dân địa phương cũng ra xem và vây kín không cho lái xe điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường và báo cho công an đến để giải quyết vụ việc. Bị người dân giữ lại, tài xế ô tô con đã buông lời chửi bới rồi sau đó mở cửa xe rút ra một khẩu súng ngắn ra cầm trên tay rồi buông lời lẽ thô bạo, dọa bắn. Sự việc diễn ra căng thẳng, cuộc giằng co giữa người dân đã diễn ra tại hiện trường một thời gian dài. Rất may không có tiếng súng nổ ra…

Nhận được thông tin, lực lượng công an xã Thuận Lộc cùng Công an TX.Hồng Lĩnh đã có mặt tại hiện trường lập biên bản và đưa phương tiện về trụ sở Công an TX. Hồng Lĩnh để giải quyết vụ việc.

leftcenterrightdel

Xác minh thông tin trên, sáng 22.1, ông Trần Trung Kiên – Trưởng Công an xã Thuận Lộc cho biết, sau khi nhận được thông tin thì lực lượng Công an xã đã có mặt tại nơi xảy ra tai nạn để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo với Công an TX.Hồng Lĩnh đến giải quyết vụ việc. Lúc cán bộ công an viên có mặt tại hiện trường thì lái xe ô tô con BKS 38A – 11471 đã cất giấu khẩu súng vào trong xe và khóa cửa xe lại. Sau đó Công an thị xã Hồng Lĩnh cũng có mặt tại hiện trường lập biên bản và đưa phương tiện về trụ sở Công an thị xã để làm rõ. “Hiện sự việc đang được Công an TX. Hồng Lĩnh xác minh danh tính lái xe ô tô và làm rõ vụ việc…” – ông Kiên thông tin.

Hiện danh tính và khẩu súng lái xe ô tô con đưa ra “dọa bắn” sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông trên đang được Công an TX. Hồng Lĩnh điều tra làm rõ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc vụ việc trên.

Văn Tuân