Ngày 12/3, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Đình An (29 tuổi, trú tại TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

leftcenterrightdel
 Nguyễn Đình An tại cơ quan điều tra.

Theo kết quả điều tra, do nợ nần chồng chất và thường xuyên bị chủ nợ đến nhà đòi tiền nên An đã nảy sinh ý định đến tỉnh Đắk Lắk trộm cắp tài sản để lấy tiền trả nợ. Khoảng 6h ngày 11/2, An đón xe khách từ TP Hồ Chí Minh đến TP Buôn Ma Thuột tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản.

Khi đi đến trước nhà anh L.M.N (trú tại phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) thấy cổng và cửa chính khóa ngoài, cửa trên lầu 2 hé mở nên An đã trèo tường đột nhập vào trong. Tại đây, An đã dùng xà beng cạy phá két sắt lấy cắp 17 triệu đồng. Để tránh bị phát hiện, An gọi xe taxi chở đi mua quần áo mới thay vào rồi đón xe khách về lại TP Hồ Chí Minh.

Qua đấu tranh, An còn khai nhận, với thủ đoạn tương tự, ngày 2/3 An từ TP Hồ Chí Minh lên huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) rồi đột nhập vào nhà một người dân tại xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin) lấy cắp nhiều tài sản rồi đón xe về lại TP Hồ Chí Minh.

Được biết, An từng có 3 tiền án cùng về tội “Trộm cắp tài sản” với tổng mức án 36 tháng tù./.

Nguyễn Chính