Chiều ngày 19/8/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công Nguyễn Thị Hương (SN 1987), trú tại khu 6, xã Cao xá, huyện Lâm Thao và đã bàn giao đối tượng cho Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Thọ để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo đó, Nguyễn Thi Hương là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ truy nã về tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và đã bỏ trốn khỏi địa phương từ ngày 9/12/2020.

leftcenterrightdel
 Nguyễn Thi Hương tại cơ quan Công an. (Ảnh: CA Phú Thọ).

Trước đó, ngày 16/8/2022, Công an huyện Lâm Thao tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị M. (SN 1985) trú tại khu 6, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao về  việc trong khoảng thời gian từ tháng 11/2021 - 6/2022, chị M. bị một người phụ nữ tự giới thiệu là Hoàng Thị Lan (SN 1980), ở xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1,75 tỉ đồng.

Hiện, chị M. không xác định được được chính xác danh tính người phụ nữ này là ai, ở đâu.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lâm Thao tiến hành xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã xác định có căn cứ người xưng tên Hoàng Thị Lan chính là Nguyễn Thị Hương.

Ngày 18/8/2022, các trinh sát Công an huyện Lâm Thao tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hương khi đối tượng này đang lẩn trốn tại huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. 

Hiện, Nguyễn Thị Hương đã được di lý về Công an tỉnh Phú Thọ để tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lí theo quy định.

Mạnh Hải