Theo hồ sơ vụ án, ngày 10/3/1998, Đặng Văn Phường (SN 1971), trú thôn Làng Cung, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng cùng một số đối tượng khác tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa bị lực lượng an ninh và dân quân phát hiện bắt quả tang.

Quá trình làm việc và thu giữ một số vật chứng thì Phường không chấp hành, đối tượng còn dùng ống điếu hút thuốc lào đánh, đạp anh Bàn Văn Đức, là thành viên của tổ an ninh được điều động tham gia khiến anh ngã vào thành giường ngủ. Hậu quả, anh Đức bị thương tích nặng và được đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định pháp y về thương tích, anh Đức bị tổn hại 37% sức khỏe.

leftcenterrightdel
 Bị can Đặng Văn Phường (áo xanh) bị bắt giữ sau 24 năm lẩn trốn. (Ảnh: CA Lào Cai).

Ngày 24/6/1998, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Thắng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Đặng Văn Phường để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”.

Sau khi gây án, bị can Đặng Văn Phường đã trốn khỏi địa phương. Ngày 10/7/1998, Công an huyện Bảo Thắng ra Quyết định truy nã số 09 đối với Đặng Văn Phường về tội danh trên.

Để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng, Phường đã đổi tên nhiều lần, đi đến nhiều địa phương trong cả nước. Tưởng chừng như vụ án đã chìm vào quên lãng và Công an chẳng bao giờ “sờ gáy” được anh ta,...

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa 24/7/2022, tại Ấp 1, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, tổ công tác thuộc Công an huyện Bảo Thắng đã bắt thành công Đặng Văn Phường. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng đã cúi đầu nhận tội và chấp hành lệnh bắt giữ.

Hiện, Công an huyện Bảo Thắng đã di lý Đặng Văn Phường từ Bình Dương về Lào Cai củng cố hồ sơ xử lí đối tượng theo quy định.

H.P