Khoảng 7h30, ngày 29/7, Công an xã Nội Hoàng (huyện Yên Dũng, Bắc Giang) tiếp nhận tin báo của chị Triệu Thị Minh Châu (SN 2003, trú tại xã Minh Tiến, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn; hiện thuê trọ tại thôn Phương Cầu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh), về việc bị nam thanh niên bịt khẩu trang, đi xe máy, cướp giật điện thoại di động.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Phạm Ngọc Thành.
Theo trình báo, khoảng 20h10’ ngày 28/7, trên đường đi bộ về nhà trọ thuộc địa phận thôn Phương Cầu, chị Châu đã bị 1 nam thanh niên đeo khẩu trang, đi xe máy áp sát rồi bất ngờ cướp giật chiếc điện thoại Iphone XS Max chị đang cầm trên tay. Sau đó, đối tượng rú ga chạy thẳng về phía cổng thôn Phương Cầu. Qua định vị, chị Châu biết được chiếc điện thoại Iphone XS Max của mình đang ở trên địa bàn xã Nội Hoàng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nội Hoàng đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Yên Dũng triển khai lực lượng, phương tiện, điều tra, xác minh làm rõ.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ đối tượng cướp giật chiếc điện thoại di động của chị Châu chính là Phạm Ngọc Thành (SN 1998, trú tại xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn).

leftcenterrightdel
 Sau khi khai nhận, đối tượng Phạm Ngọc Thành đã giao nộp tang vật là 3 chiếc điện thoại di động.
Tại cơ quan Công an, đối tượng Thành khai nhận, trong khoảng thời gian từ 20h đến 20h45’ ngày 28/7, tại thôn Phương Cầu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, đối tượng đã thực hiện trót lọt 3 vụ cướp giật điện thoại di động của 3 người đi đường; bị hại là 2 phụ nữ và 1 nam thanh niên. “Chiến lợi phẩm” đối tượng cướp được, gồm: 1 điện thoại nhãn hiệu Vivo màu xám, 1 điện thoại Iphone XS Max màu trắng và 1 điện thoại nhãn hiệu Redmi 9A màu xanh.

Sau khi khai nhận, Thành đã giao nộp cho cơ quan Công an toàn bộ số tài sản cướp giật được để phục vụ công tác điều tra.

Ngoài ra, cơ quan Công an còn thu giữ 1 khẩu súng ngắn bằng kim loại màu xám dài khoảng 20cm, loại súng bắn bi sắt của Vi Thiện Sơn (SN 1995, trú tại xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) để tại quán bia 228 (tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, Bắc Giang) do Sơn làm chủ (Sơn là bạn của đối tượng Phạm Ngọc Thành. Sơn đã cho Thành mượn chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Jupiter, BKS: 12X1-153.80 để di chuyển trong ngày 28/7/2022).

Hiện, Công an huyện Yên Dũng đã bàn giao khẩu súng trên cho Công an huyện Việt Yên và bàn giao đối tượng Phạm Ngọc Thành cùng các các tài liệu, chứng cứ liên quan cho Cơ quan CSĐT, Công an huyện Quế Võ (Bắc Ninh) để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

N.Minh